
Đến 17 giờ ngày 2/10, Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 35 HCV, 30 HCB và 36 HCĐ.
Đến 17 giờ ngày 2/10, Việt Nam tạm thời đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 35 HCV, 30 HCB và 36 HCĐ.Bước sang ngày thi đấu thứ 8, môn vovinam Việt Nam giành thêm 1 HCB, 1 HCĐ.
Môn vovinam tranh tài nội dung Ngũ môn quyền và Long hổ quyền, Việt Nam có 2 đại diện tham dự là Huỳnh Khắc Nguyên và Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Nội dung Ngũ môn quyền có đến 8 VĐV tranh tài, với những VĐV mạnh của Lào, Campuchia, Myanmar, Iran. Khắc Nguyên (ảnh dưới) là người thi đấu sau cùng.
![]() |
Trước khi anh bước vào thảm đấu, Chanthakaly Philavanh vượt lên xếp đầu bảng với số điểm rất cao 275 sau khi VĐV người Lào này hoàn thành bài thi rất tốt. Bởi vậy, áp lực được đặt lên vai Huỳnh Khắc Nguyên.
Anh thi đấu với bài quyền đẹp mắt nhưng số điểm sau cùng vẫn chưa thể vượt qua VĐV đến từ Lào, qua đó đem về cho vovinam Việt Nam thêm một HCB. Peng Shu Chun (Đài Loan) và Jahanipour Sagzabadi Meysam (Iran- HCĐ).
![]() |
Ngay sau đó, Nguyễn Thị Ngọc Trâm (ảnh trên) cũng tranh tài ở nội dung Long hổ quyền. Cô gái Vĩnh Long này phải cạnh tranh với 9 VĐV khác để hướng đến HCV. Sau khi Manik Trisna Dewi Wetan (Indonesia) đạt số điểm rất cao với 275 điểm giành HCV, đã tạo cho các VĐV thi sau nhiều áp lực. Ngọc Trâm thi tài sau cùng thế nhưng cô cũng không thể có số điểm cao hơn nên nhận HCĐ, còn Gawale Deepa Prakash (Ấn Độ- HCB).
Trong khi ở môn Pencak Silat, các võ sĩ Việt Nam góp mặt ở 8 trận chung kết và giành chiến thắng ở 6 trận; 6 tấm HCV nội dung đối kháng của đội tuyển Việt Nam thuộc về Nguyễn Thành Trí (50kg), Vũ Văn Kiên (55kg), Nguyễn Ngọc Toản (60kg), Trần Đình Nam (75kg), Nguyễn Duy Tuyền (80kg), Cà Thị Mai (65kg nữ)... Cộng thêm 3 tấm HCV ở nội dung biểu diễn quyền, đội tuyển pencak silat giành tổng cộng 9 HCV tại ABG5.
Tấm HCV còn lại trong ngày của đoàn Việt Nam thuộc về VĐV Trần Thị Hương ở hạng trên 70kg nữ môn vật. Như vậy, đội tuyển vật đã vượt chỉ tiêu khi giành 2 HCV tại giải lần này. Như thường lệ, tấm HCV của đội vật Việt Nam đều thuộc về các đô vật nữ. Ở các nội dung nam, khả năng tranh chấp vé vào chung kết hầu như không xuất hiện với các đô vật Việt Nam.
Ở môn bóng ném nội dung của nữ, tại cụm thi đấu số 3 bãi biển Mỹ Khê các nữ tuyển thủ Việt Nam xuất sắc đánh bại Thái Lan để tiến vào chung kết.
Đến 17g00 ngày 2/10, bảng xếp hạng huy chương tạm thời như sau:
STT |
QUỐC GIA |
HCV |
HCB |
HCĐ |
1 |
Việt Nam |
35 |
30 |
36 |
2 |
Thái Lan |
27 |
20 |
27 |
3 |
Trung Quốc |
11 |
16 |
16 |
4 |
Iran |
5 |
2 |
4 |
5 |
Jordan |
4 |
4 |
5 |
6 |
Ả Rập Saudi |
4 |
2 |
3 |
7 |
Campuchia |
4 |
1 |
7 |
8 |
Mông Cổ |
3 |
4 |
5 |
9 |
Uzbekistan |
3 |
1 |
1 |
10 |
Qatar |
3 |
0 |
1 |
DƯƠNG THU, LÊ HOÀN
Ảnh: DƯ HẢI
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin