Thước đo năng lực người chiến sĩ

09:09, 07/09/2016

Đối với các VĐV thể thao thì các giải đấu là nơi cọ xát, đem về vinh quang cho bản thân và tập thể; còn đối với những VĐV mang màu xanh áo lính thì hội thi, hội thao còn là thước đo chính xác nhất cả của quá trình luyện tập gian khổ, nơi thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ như ở chiến trường thực sự.

 

Các VĐV nữ tranh tài ở nội dung súng ngắn K54 bài 1.
Các VĐV nữ tranh tài ở nội dung súng ngắn K54 bài 1.

Đối với các VĐV thể thao thì các giải đấu là nơi cọ xát, đem về vinh quang cho bản thân và tập thể; còn đối với những VĐV mang màu xanh áo lính thì hội thi, hội thao còn là thước đo chính xác nhất cả của quá trình luyện tập gian khổ, nơi thể hiện bản lĩnh người chiến sĩ như ở chiến trường thực sự.

Hội thao bắn súng quân dụng 3 môn quân sự phối hợp và kỹ thuật bơi xuồng do Quân khu 9 vừa tổ chức cũng là một “chiến trường” như vậy.

Đoàn lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long có 30 VĐV, trong đó có 5 VĐV nữ, đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các ban chỉ huy quân sự, tham gia các nội dung bắn súng K54, tiểu liên AK và bơi xuồng.

Thượng tá Lê Văn Sáu- Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Trưởng đoàn hội thao Vĩnh Long cho biết, các VĐV được lựa chọn rất kỹ về trình độ năng lực, sức khỏe. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc khác nhau nhưng khi có lệnh tập trung hội thao là chấp hành nghiêm túc, luyện tập và thi đấu hết mình.

Trung úy Phan Thị Tuyết Hồng- y sĩ Bệnh xá Quân y chia sẻ: “Điều khó khăn nhất của nữ khi tham gia hội thao là còn phải chăm lo gia đình, sức khỏe. Ngoài ra, tôi còn phải tham gia lớp học liên thông bác sĩ tại Cần Thơ. Nhưng với quyết tâm cùng với sự động viên, khích lệ của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và gia đình nên tôi cố gắng tập trung huấn luyện, tham gia thi đấu đạt kết quả cao”.

Đội nữ tham gia 2 nội dung chính là bắn súng ngắn K54 bài 1 và bài 4. Ở các nội dung này, đòi hỏi mỗi VĐV phải có sức khỏe, khả năng cơ động nhanh, luyện tập ở cường độ cao. Khi vào thi đấu đòi hỏi tinh thần đoàn kết và khả năng phản xạ nhanh của từng VĐV.

Thiếu tá Nguyễn Thị Diễm- Trợ lý Chính sách Phòng Chính trị, giải nhì đồng đội nữ bắn súng K54 bài 1, tâm sự: “Được đơn vị cử tham gia hội thao là niềm vinh dự và tự hào. Cho nên bản thân và các đồng đội luôn cố gắng thi đấu hết mình, quyết đem vinh quang về cho đơn vị”.

Nhờ tinh thần thi đấu đoàn kết và quyết tâm của từng VĐV, trong ngày ra quân đầu tiên, đoàn Vĩnh Long đã gây bất ngờ khi giành 1 giải nhất cá nhân và 1 giải nhì đồng đội ở nội dung bắn súng ngắn K54 dành cho nữ, giải nhất cá nhân nội dung bắn súng tiểu liên AK và vào chung kết môn bơi xuồng.

Chung cuộc, đoàn Vĩnh Long đã xuất sắc đạt giải nhì đồng đội nội dung bắn súng K54 bài 1 và bài 4 dành cho nữ, giải ba đồng đội môn bơi xuồng, giải nhất cá nhân nội dung bắn súng K54 bài 1 dành cho nữ của Trung úy Nguyễn Thị Ánh Hồng và giải nhất nội dung bắn súng tiểu liên AK của anh Trần Vũ Linh- Trung đội trưởng Trung đội Dân quân cơ động xã Phú Đức (Long Hồ).

Lần đầu tiên được tham gia giải đấu lớn cấp quân khu, anh Linh “không ngờ mình lại đạt giải cao như vậy”. Anh kể: Để rèn luyện thể lực, các VĐV bắn súng phải luyện thêm bài “treo tạ” nặng từ 1- 2kg trên đầu súng để giữ thăng bằng và tập ngắm bắn.

Bài tập này đòi hỏi mỗi VĐV phải có ý chí và thật kiên nhẫn. Như vậy khi thi đấu tay không run, bắn chính xác mục tiêu. Nhờ vậy nên lần đầu tiên tham dự hội thao, anh đã đạt được thành tích cao.

 

Hội thao bắn súng quân dụng 3 môn quân sự phối hợp và kỹ thuật bơi xuồng do Quân khu 9 tổ chức từ 26/8- 1/9, có 427 VĐV tham gia. Đoàn Vĩnh Long xếp vị trí thứ 2/12 đoàn bộ chỉ huy quân sự các tỉnh- thành và 6/27 trong tổng số đoàn. Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, trên cơ sở kết quả tham dự hội thao lần này sẽ có hướng khắc phục những mặt yếu, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia các giải khác đạt kết quả cao hơn.

™Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH- TRẦN ĐƯỢC

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh