Diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nhưng lại rơi vào thời điểm điền kinh các nước trong khu vực đang chuẩn bị tích cực cho Olympic Rio, vì vậy giải vẫn thành công như mong đợi, ít nhất là ở khâu chuẩn bị cho sân chơi lớn.
Diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi nhưng lại rơi vào thời điểm điền kinh các nước trong khu vực đang chuẩn bị tích cực cho Olympic Rio, vì vậy giải vẫn thành công như mong đợi, ít nhất là ở khâu chuẩn bị cho sân chơi lớn.
Nguyễn Thị Trúc Mai liên tục giành chiếc HCV thứ hai quốc tế trong năm 2016 cho đoàn Vĩnh Long. |
Kỷ lục quốc gia duy nhất tại giải được ghi nhận ở nội dung ném lao nữ khi VĐV Bùi Thị Xuân (Quân đội) tự xô đổ thành tích cũ của mình để thiết lập kỷ lục mới 51m60.
Sự hiện diện của đông đảo tuyển thủ quốc gia như Dương Văn Thái, Nguyễn Văn Lai, Lê Trọng Chinh, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Ngọc Quang, Phạm Tiến Sản,… phần nào thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ cho dù chính những VĐV này vẫn chưa đạt thành tích như mong muốn, do điểm rơi của họ là ở Giải Vô địch quốc gia, diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Hà Nội.
Các ngôi sao hàng đầu vẫn khẳng định được thế mạnh: Nguyễn Thị Thanh Phúc (Đà Nẵng) giành HCV đi bộ 5.000m, Trần Huệ Hoa (TP Hồ Chí Minh) về nhất nội dung nhảy 3 bước nữ, Dương Văn Thái (Nam Định) không có đối thủ trên đường chạy các cự ly 800 và 1.500m. Tỏa sáng ở 2 cự ly ngắn 100m và 200m, đồng thời góp sức cùng đồng đội về nhất ở cự ly tiếp sức 4x200 m, Lê Trọng Chinh (Thanh Hóa) và Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) chính là 2 gương mặt xuất sắc nhất tại giải lần này.
Bên cạnh đó, Vĩnh Long xuất sắc vươn lên nhì toàn đoàn sau chủ nhà TP Hồ Chí Minh xếp nhất toàn đoàn với 5 HCV: Trần Minh Tuấn (ném đĩa 43m99, đẩy tạ 15m08), Nguyễn Thị Hồng Thương (ném dĩa 54m36), Nguyễn Thị Trúc Mai (nhảy xa 6m18), Nguyễn Thị Thanh Lan (400m vượt rào 1’01”58) và 2 HCB: Lê Ngọc Xuyến (nhảy xa 5m81, nhảy 3 bước 12m09).
Trong khi đó, ở giải quốc tế, đoàn chủ nhà Việt Nam cũng tỏ ra lấn lướt trước các vị khách mời Sri Lanka, Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Hồng Kông (Trung Quốc) và Indonesia (2 đội) vốn không đưa thành phần mạnh nhất đến với giải lần này.
Tin, ảnh: ĐỒNG BẰNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin