Góc độ lý thuyết thì ĐKVĐ Bình Dương vẫn còn cơ hội lần thứ ba bảo vệ ngôi vương nhưng những gì diễn ra đội chủ sân Gò Đậu đang dần dần cho thấy khả năng trở thành cựu vương ngày càng hiển hiện rõ ràng hơn.
Góc độ lý thuyết thì ĐKVĐ Bình Dương vẫn còn cơ hội lần thứ ba bảo vệ ngôi vương nhưng những gì diễn ra đội chủ sân Gò Đậu đang dần dần cho thấy khả năng trở thành cựu vương ngày càng hiển hiện rõ ràng hơn.
Khoảng cách 14 điểm (20/34 điểm) với vị trí số 1 trên bảng xếp hạng là SHB Đà Nẵng, khi mùa giải còn 10 vòng nữa sẽ khép lại, cho thấy Becamex Bình Dương vẫn còn cơ hội.
Trong bóng đá, mọi bất ngờ đều có thể diễn ra, tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại ngoài phong độ yếu kém, rất nhiều vấn đề nảy sinh khiến cơ hội ấy ngày càng thu hẹp. Thất bại trận bán kết Cup Quốc gia 2016 trước Quảng Ninh xem như Chelsea Việt Nam trắng tay mùa giải này.
Nguyên nhân đầu tiên khiến Becamex Bình Dương chỉ biết hòa và thua ở giai đoạn quyết định V-League 2016 mang tên Moses.
Nếu ai yêu mến đội bóng đất thủ, họ sẽ biết được Moses có tầm quan trọng như thế nào ở hàng tiền vệ của Beamex Bình Dương. Phải khẳng định rằng 50% sức mạnh của đội bóng này phụ thuộc vào ngoại binh này.
Bên cạnh, phong độ không ổn định hay thiếu vắng những gương mặt tiêu biểu trong đội hình khiến Becamex Bình Dương tụt dốc, chưa phải vấn đề quan trọng và nguy hiểm nhất. Nếu so sánh các đội bóng thi đấu ở V-League 2016 thì Becamex Bình Dương đang là đội bóng có độ tuổi cứng nhất.
Có đến 9 trên 11 cầu thủ thường xuyên đá chính của đội bóng đất Thủ ở độ tuổi từ 28 đến 31 như Anh Đức, Công Vinh, Tấn Tài, Xuân Thành, Đình Luật, Tấn Trường, Đặng Văn Robert, Văn Thành, Quang Vinh. Với đội hình quá nhiều “cựu vương” như Becamex Bình Dương họ không thể chạy đua thể lực ở sân chơi mang tính đường trường như V-League.
Nhưng điều đáng nói là những bàn thua “bất thường” mà Bình Dương phải nhận, khiến dư luận hoài nghi trong dàn sao “Chelsea Việt Nam” có những kẻ phá bĩnh.
Một vấn đề nữa nằm ở chiến thuật. Lối chơi của Becamex Bình Dương hiện giờ kém hơn nhiều so với 2 mùa trước. Đội không có sự đột phá, mới mẻ mà chỉ dựa vào các tình huống cố định, bóng dài và sự tỏa sáng của vài cá nhân. Một đội bóng mạnh, có nhiều ngôi sao lại thi đấu không tốt thì đầu tiên phải kể đến trách nhiệm của ban huấn luyện.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin