Để không mất bản sắc

07:05, 11/05/2016

Trong cuộc gặp gỡ với truyền thông gần đây, HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã không giấu được sự âu lo về những cầu thủ thuộc HAGL đang cho mượn tại các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa được thi đấu chính thức trận nào.

Trong cuộc gặp gỡ với truyền thông gần đây, HLV trưởng ĐT Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng đã không giấu được sự âu lo về những cầu thủ thuộc HAGL đang cho mượn tại các CLB của Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa được thi đấu chính thức trận nào.

Từ đó, ông tái khẳng định khả năng triệu tập cầu thủ ngoại nhập tịch lên tuyển.

HLV Nguyễn Hữu Thắng là người đã không dưới một lần đề cập đến vấn đề ngoại binh ở tuyển Việt Nam. Đặc biệt là vị trí cho hàng tấn công. Đó là nơi mà có thể xem là yếu nhất của tuyển Việt Nam hiện tại. HLV Hữu Thắng hiểu điều đó nên ông mới đề xuất vấn đề ngoại binh.

Hiện nay, số lượng cầu thủ ngoại nhập tịch khá là đông đảo, trải đều cả 3 tuyến và nếu tập hợp lại có thể đủ nguyên một đội hình. Về chất lượng, khỏi phải nói cũng biết là những cầu thủ nhập tịch này nhỉnh hơn những cầu thủ nội xuất sắc nhất nhưng không hiểu tại sao sau thời kỳ Calisto thì ĐT đã không còn chỗ cho cầu thủ nhập tịch nữa.

Có lẽ là chuyện tế nhị về màu cờ sắc áo và lòng tự tôn dân tộc chứ không phải là vấn đề chuyên môn.

Các nền bóng đá lớn trên thế giới hầu như đều có sử dụng cầu thủ nhập tịch. Ở tầm châu lục và khu vực thì có Nhật Bản, Singapore, Philippines,… Vậy không lẽ các nước đó không có bản sắc và lòng tự tôn dân tộc?

Để không tạo hiệu ứng xấu trong dư luận xã hội về vấn đề bản sắc và lòng tự hào dân tộc thì ban đầu có thể gọi hạn chế số lượng cầu thủ nhập tịch lên tuyển như số lượng cầu thủ ngoại đang đá cho các đội bóng ở V-League là hợp lý. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh