
Sau cái chết thương tâm vì đuối nước của chín trẻ em vừa qua ở Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi vài ngày ở Việt Nam để có mặt trong lễ ra mắt Quỹ chống đuối nước và xóa mù bơi cho trẻ em Việt Nam, do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với chương trình bình chọn Nữ hoàng quyền năng phái đẹp 2016 tổ chức.
Sau cái chết thương tâm vì đuối nước của chín trẻ em vừa qua ở Quảng Ngãi, Nguyễn Thị Ánh Viên cùng HLV Đặng Anh Tuấn đã tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi vài ngày ở Việt Nam để có mặt trong lễ ra mắt Quỹ chống đuối nước và xóa mù bơi cho trẻ em Việt Nam, do Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam phối hợp với chương trình bình chọn Nữ hoàng quyền năng phái đẹp 2016 tổ chức.
![]() |
Ánh Viên tại lễ ra mắt Quỹ chống đuối nước và xóa mù bơi Ảnh: P.V |
Sự có mặt của Ánh Viên tại chương trình sẽ thu hút được nhiều trẻ em tham gia tập bơi. Thành công của Ánh Viên đã tạo nên hiệu ứng xã hội khi ngày càng có nhiều trẻ em muốn tập bơi để được như chị Ánh Viên và nữ kình ngư khoác áo lính này cũng xứng đáng trở thành thần tượng của giới trẻ, bởi tài năng, bản lĩnh, nghị lực và lối sống giản dị, lành mạnh.
Tại lễ ra mắt Quỹ trên, Ánh Viên bày tỏ mong muốn mọi trẻ em ở Việt Nam đều biết bơi và được trang bị kỹ năng sống để tránh được những tai nạn thương tâm.
"Ngay từ nhỏ tôi đã được ông ngoại cho tập bơi và tôi yêu thích bơi từ đó. Bơi lội đã giúp tôi phát triển về thể lực, chiều cao, có sức khỏe tốt. Vì thế tôi mong muốn trẻ em trên khắp đất nước mình đều được học bơi, có cơ hội bơi để phát triển toàn diện và tránh được những tai nạn đáng tiếc từ sông nước".
"Ở Mỹ, do nhận thức được tầm quan trọng của môn bơi nên đây là môn học bắt buộc, có vị trí không kém môn toán trong chương trình học của nhà trường. Vì thế hầu hết trẻ em ở Mỹ đều biết bơi và Mỹ cũng trở thành cường quốc về bơi lội trên thế giới." (HLV Đặng Anh Tuấn) |
Trao đổi với phóng viên Báo Văn Hóa, HLV Đặng Anh Tuấn, người thầy góp mặt trong thành công của Ánh Viên cũng chia sẻ về những điều mắt thấy, tai nghe tại Mỹ: "Ở Mỹ, do nhận thức được tầm quan trọng của môn bơi nên đây là môn học bắt buộc, có vị trí không kém môn toán trong chương trình học của nhà trường.
Vì thế hầu hết trẻ em ở Mỹ đều biết bơi và Mỹ cũng trở thành cường quốc về bơi lội trên thế giới. Phong trào bơi lội ở Mỹ phát triển tới mức lực lượng kế thừa luôn hùng hậu, cung cấp đầy đủ nhân tài cho các đội tuyển quốc gia.
Tôi cũng chung một mong muốn là mọi trẻ em ở Việt Nam đều được học bơi và được trang bị đầy đủ kỹ năng sống để hằng năm không phải nghe những câu chuyện đau lòng như thế".
Mỗi năm, nước ta có khoảng 6.400 người bị đuối nước, trong đó hơn 50% là trẻ em và trẻ vị thành niên.
Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ ở lứa tuổi 5-14. Con số càng đáng báo động hơn khi Bộ LĐ,TB&XH nhận định, nước ta có tỷ lệ trẻ tử vong vì đuối nước cao gấp 8-10 lần các nước phát triển. Những con số đau lòng ấy cho thấy sự bức thiết trong việc phải trang bị cho các em kỹ năng phòng tránh đuối nước.
Nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1 Nguyễn Hồng Minh nhận định: "Tôi cho rằng cần phải tăng cường các môn thể thao có tính ứng dụng cao trong chương trình học của các em.
Ví dụ như các em phải được học về điền kinh, bơi, các bài tập thể dục tổng hợp được nhiều động tác nâng cao sức khỏe và cải thiện tầm vóc. Có một thực tế là với những em học sinh ở các vùng sông nước Cửu Long, do sẵn có các điều kiện tự nhiên và tập quán sinh hoạt nên hầu như em nào cũng biết bơi.
Trong khi đó với những học sinh ở miền Bắc, miền Trung, do không phải là vùng sông nước nên các em gần như không có kỹ năng bơi. Nếu gia đình, nhà trường không trang bị kịp thời thì sự thiếu hụt đó đôi khi khiến con cái họ phải đối diện với những tình huống nguy hiểm".
TTK Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam Đinh Việt Hùng cũng chung trăn trở đó: "Chúng tôi mong muốn rằng, mỗi người dân đều ý thức được tác dụng của việc rèn luyện thể thao nói chung và môn bơi lội nói riêng.
Chỉ khi thay đổi được nhận thức và có quyết tâm, chúng ta mới có thể tránh được những cái chết oan uổng cho các em vì đuối nước. Hiệp hội Thể thao dưới nước phối hợp xây dựng Quỹ này cũng nhằm mục đích chung tay góp sức cùng toàn xã hội hạn chế tình trạng đuối nước ở trẻ em".
Chuỗi sự kiện Quyền năng phái đẹp 2016 sẽ được tổ chức tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang và TP.HCM…
Nhân dịp này, cùng với Hiệp hội Thể thao dưới nước VN, mạng lưới nữ lãnh đạo quốc tế sẽ tiếp tục vận động cộng đồng doanh nhân cũng như các nữ lãnh đạo tiếp tục ủng hộ và quyên góp cho Quỹ chống đuối nước và xóa mù bơi. Ngoài ra, các hoạt động bình chọn của cuộc thi qua tin nhắn và 100% lợi nhuận từ hoạt động đấu giá cũng sẽ được chuyển vào Quỹ chống đuối nước và xóa mù bơi.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để trang bị hồ bơi và phổ cập bơi cũng như kỹ năng chống đuối nước cho các trẻ em nghèo vùng sông nước. Dự kiến trong năm 2016 sẽ trang bị được 100 hồ bơi cho các trường tiểu học và trung học trên cả nước.
Theo Báo Văn Hóa
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin