Khi đặt bút ký hợp đồng làm HLV ĐT bóng đá Việt Nam, một trong những điều kiện mà VFF đưa ra với HLV Nguyễn Hữu Thắng là phải xây dựng được lối chơi "made in Việt Nam".
Khi đặt bút ký hợp đồng làm HLV ĐT bóng đá Việt Nam, một trong những điều kiện mà VFF đưa ra với HLV Nguyễn Hữu Thắng là phải xây dựng được lối chơi “made in Việt Nam”.
Theo Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức: Do thua thiệt về hình thể, sức vóc và cả sức mạnh cơ bắp, độ bền tốc độ, nên việc chọn lối đá bóng ngắn, ban bật ít chạm được cho là phù hợp nhất với tố chất cầu thủ Việt Nam… Giống như lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,…
Có ý kiến cho rằng: Thật ra lối chơi phối hợp nhỏ ở Việt Nam đã từng có những đội bóng như: Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay gần đây nhất là T&T Hà Nội. Họ tạo dựng được lối chơi tương đối có bản sắc và hợp với thể trạng người Việt Nam song chỉ thành công ở cấp CLB, còn ra đấu trường quốc tế thì khác.
Báo Thái cũng quan tâm tới chuyện VFF bổ nhiệm HLV Nguyễn Hữu Thắng làm HLV trưởng ĐT Việt Nam. Tờ Thai Rath bình luận: “Hữu Thắng là một cựu cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và đã có nhiều thành công khi làm HLV. Ông ấy là một người có uy tín và có thể làm tốt công việc ở ĐT Việt Nam. Sẽ có những cuộc đối đầu thú vị giữa Hữu Thắng và Kiatisak”.
Tờ Siam Sport lại bày tỏ sự lo ngại về việc HLV Hữu Thắng có thể phát triển lối chơi chặt chém như thời còn cầu thủ, qua đó khiến ĐT Thái Lan hay những ĐT khác trong khu vực phải chùn chân: Hữu Thắng xuất thân là một trung vệ và nổi tiếng với lối đá rắn. Khi làm HLV, các đội bóng của ông ấy cũng có thiên hướng đá rắn như vậy. Ông ấy có thể khiến chúng ta hay các ĐT khác phải e ngại.
Vốn tính ít nói, giữ kẽ nhưng trong ngày chính thức nhận chức HLV trưởng ĐTQG, HLV Hữu Thắng đã có những chia sẻ mà ông ít nói với ai trước đó, đặc biệt là việc tiết lộ sẽ xây dựng lối chơi như nào cho ĐT Việt Nam và U.23 Việt Nam sắp tới. Nhà cầm quân người xứ Nghệ khẳng định một cách “chung chung” là, các ĐT Việt Nam sẽ chơi phòng ngự, phản công.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin