Lối chơi Việt Nam

06:03, 19/03/2016

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu "chấp nhận được" với trận hòa 0- 0 ngày ra quân trước CLB Hà Nội T&T. Tuy nhiên, điều mà NHM bóng đá nước nhà lúc này quan tâm nhất là ĐT của HLV Hữu Thắng trình diễn một lối chơi như thế nào?

ĐT Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng đã có khởi đầu “chấp nhận được” với trận hòa 0- 0 ngày ra quân trước CLB Hà Nội T&T. Tuy nhiên, điều mà NHM bóng đá nước nhà lúc này quan tâm nhất là ĐT của HLV Hữu Thắng trình diễn một lối chơi như thế nào?

Một trong những mục tiêu của HLV Hữu Thắng khi nhậm chức HLV trưởng ĐT Việt Nam là xây dựng thành công lối chơi có bản sắc. Sự am hiểu của ông Thắng về con người và bóng đá Việt Nam là một trong những điều kiện để hoàn thành bài toán mà bấy lâu nay các nhà cầm quân nước ngoài chưa thể giải thành công.

Bởi vậy, chưa bao giờ người ta quan tâm đến khái niệm “triết lý bóng đá” như lúc này. Đơn giản bởi, suốt một thời gian dài, ngoài sự thăng hoa của chiến thuật phòng ngự phản công dưới thời HLV Calisto thì ĐT Việt Nam chưa xây dựng được lối đá mang bản sắc riêng phù hợp với thể trạng, tố chất kỹ thuật của cầu thủ Việt Nam.

Đúng như lời quyết tâm trong ngày nhậm chức cũng như những gì đã luyện tập cho các học trò trong 2 ngày tập trước đó, HLV Hữu Thắng đã áp dụng lối đá ít chạm, sử dụng nhiều những đường chuyền ngắn theo phong cách tiqui-taca vào ĐT Việt Nam ở trận đấu đầu tiên mà ông làm thuyền trưởng. Đặc biệt là ông đã dụng cả 5 cầu thủ trẻ HAGL trong đội hình.

Điều đó cho thấy phần nào “triết lý bóng đá” của HLV Hữu Thắng. Không phải Barca quá vĩ đại mà quan trọng hơn là các cầu thủ của chúng ta đang sở hữu những tố chất được cho là phù hợp với lối đá này. Tuy nhiên ai cũng hiểu giữa bóng đá Việt Nam với Barca là “một trời một vực” nên chỉ là “vận dụng công thức” còn chơi hay chơi tốt, chơi nhuần nhuyễn thì không thể một ngày một bữa. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh