Có thể nói Đồng Tháp là đội bóng có bề dày lịch sử nhất của bóng đá ĐBSCL. Và cũng là đội bóng thuộc dạng "thăng trầm" nhất của bóng đá Việt Nam.
Có thể nói Đồng Tháp là đội bóng có bề dày lịch sử nhất của bóng đá ĐBSCL. Và cũng là đội bóng thuộc dạng “thăng trầm” nhất của bóng đá Việt Nam.
Bởi vậy, có người ví bóng đá xứ Tháp Mười giống như điệp khúc mùa nước lũ, lên xuống theo chu kỳ.
Ở mùa giải 2015, Đồng Tháp cũng vất vả trụ hạng, với 24 điểm sau 26 vòng đấu và đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng với 7 trận thắng 3 trận hòa và để thua 16 trận.
Sau nhiều mùa giải chật vật về tài chính, Đồng Tháp đã khá dễ thở hơn trong mùa giải 2016. Nhưng bước vào mùa giải mới, đội chủ sân Cao Lãnh chỉ còn đúng 12 cựu binh, bởi vậy ban lãnh đạo đội đã chạy đôn chạy đáo tuyển quân cho mùa bóng 2016. Đội bóng xứ bưng biền đã đưa về tới 14 tân binh với những cái tên còn rất vô danh trong làng bóng đá nước nhà. Do vậy, ban lãnh đạo CLB cũng chỉ “liệu cơm gắp mắm” đặt mục tiêu khiêm tốn ở mùa giải mới là chiến đấu giành một vị trí trong Top 10.
Bên cạnh đó, Đồng Tháp cũng đưa ra phương án chào bán cổ phiếu cho các doanh nghiệp, cá nhân và các CĐV. Việc chào bán cổ phiếu tuy không mang lại nguồn tài chính lớn nhưng mục đích để những người yêu mến bóng đá Đồng Tháp sẽ làm chủ đội bóng của mình. Từ đó sẽ mang lại sự gắn kết giữa đội bóng và Hội CĐV. Nguồn tiền đó một phần sẽ dành lại cho Hội CĐV để có kinh phí hoạt động tốt hơn.
Mùa giải mới, Đồng Tháp cũng đã cho ra mắt áo đấu mới với 2 màu chủ đạo là vàng và hồng sen lấy cảm hứng thiết kế từ Sếu đầu đỏ. Đây là hình ảnh đặc trưng của xứ sen hồng.
Với mục tiêu khiêm tốn “trụ hạng thành công”, song NHM bóng đá Tháp Mười hy vọng sẽ làm hơn mục tiêu đề ra.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin