Sau Công Phượng, đến lượt Tuấn Anh nối gót người đồng đội sang Nhật Bản "du học". Nhiều khả năng trong thời gian tới, CLB Yokohama đang thi đấu tại J-League 2 sẽ ký hợp đồng với cầu thủ của HAGL.
Sau Công Phượng, đến lượt Tuấn Anh nối gót người đồng đội sang Nhật Bản "du học". Nhiều khả năng trong thời gian tới, CLB Yokohama đang thi đấu tại J-League 2 sẽ ký hợp đồng với cầu thủ của HAGL.
Điều đáng chú ý chính là nếu hợp đồng này hoàn tất, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 của Việt Nam sẽ được sát cánh cùng cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới- Kazuyoshi Miura.
Ở tuổi 48, tiền đạo Miura đang là huyền thoại của bóng đá Nhật Bản khi vẫn bền bỉ thi đấu và ghi bàn cho CLB Yokohama. Một thành tích đáng nể không chỉ ở Nhật Bản mà còn của cả nền bóng đá thế giới.
Bóng đá chuyên nghiệp càng lúc càng khắc nghiệt, nhưng những lão tướng thì càng lúc càng... lớn tuổi hơn. Paolo Maldini, Edwin Van De Sar, Javier Zanetti, Ryan Giggs,... đều chỉ chịu ngưng xỏ giày ra sân khi tuổi đã quá tứ tuần. Điều đó cho thấy cầu thủ chuyên nghiệp thế giới đang ngày càng hoàn hảo hơn, họ không chỉ nhanh hơn, mạnh hơn, khéo léo hơn mà còn bền bỉ hơn trong sự nghiệp.
Nhưng đó là chuyện của thế giới, chuyện về lão tướng ở bóng đá Việt Nam ngắn ngủi hơn rất nhiều. Những cầu thủ lớn tuổi nhưng vẫn còn thi đấu được ở môi trường V-League hoặc hạng Nhất như Minh Phương, Tài Em là quá hiếm hoi. Cầu thủ Việt Nam bước qua tuổi 30 coi như đã trở thành lão tướng. Như Công Vinh chẳng hạn, rõ ràng những bước chạy, khả năng nhạy bén của anh đã bị giảm sút rất nhiều, trong khi tại Châu Âu, độ tuổi này chính là khoảng thời gian chín muồi nhất của sự nghiệp cầu thủ.
Nề nếp sinh hoạt không khoa học, tập luyện thiếu kỷ luật khiến phần lớn cầu thủ Việt Nam "già hóa" so với các đồng nghiệp trên thế giới. Thời gian để chơi bóng đỉnh cao của cầu thủ Việt Nam chỉ khoảng 10 năm là "hết date" trong khi tại các môi trường bóng đá phát triển, việc duy trì sự nghiệp 15- 20 năm hiện tại là hết sức bình thường.
Sự nghiệp quần đùi áo số ngắn ngủi, học thức cầu thủ phần thì lại không cao để trở thành HLV. Khó trách tại sao các cầu thủ Việt Nam lại không cố gắng chạy theo những bản hợp đồng để nhận nhiều tiền lót tay- chính là khoản vốn cho họ trong hơn nửa đời người còn lại.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin