Vấn đề "nhạy cảm"

06:10, 28/10/2015

Sau 5 năm chơi bóng tại Việt Nam, lấy một người vợ bản địa và sinh con, trung vệ người Hà Lan Danny van Bakel đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được khoác áo ĐT quốc gia Việt Nam.

Sau 5 năm chơi bóng tại Việt Nam, lấy một người vợ bản địa và sinh con, trung vệ người Hà Lan Danny van Bakel đã quyết định nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, đồng thời bày tỏ nguyện vọng được khoác áo ĐT quốc gia Việt Nam.

Thực tế là thời gian qua, vấn đề nên hay không nên gọi những cầu thủ nhập tịch vào ĐT Việt Nam đã gây lên nhiều tranh cãi. Một số vẫn bảo lưu quan điểm ĐT Việt Nam chỉ nên là những cầu thủ người Việt hoặc những cầu thủ trưởng thành từ nước ngoài nhưng có gốc gác Việt Nam.

Một số khác thì lại cho ý kiến rằng, trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam tụt dốc, sự góp mặt của những cầu thủ nhập tịch chất lượng sẽ giúp tăng tính cạnh tranh và cải thiện thành tích.

Còn nhớ HLV Calisto đã từng gọi Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Phan Văn Santos vào tuyển Việt Nam trong 2 năm 2008 và 2009. Nhưng ngay sau đó, nhà cầm quân Bồ Đào Nha phải dừng việc tuyển quân này bởi những lý do tế nhị mà ông không bao giờ tiết lộ. Và VFF cũng chưa bao giờ có phát biểu chính thức về chuyện “nhạy cảm” này.

Ở Đông Nam Á, Singapore với chính sách nhập tịch ngoại binh đã 2 lần liên tiếp đoạt chức vô địch AFF Cup trong 2 năm 2004 và 2007, và từ đó đến nay, bóng đá Singapore vẫn chưa cho thấy diện mạo sáng sủa hơn.

Malaysia chính là tấm gương điển hình. Họ không ngoại binh nhập tịch, thậm chí cả không ngoại binh ở giải vô địch quốc gia, nhưng Malaysia vẫn giành HCV SEA Games và nhiều lần vượt qua chính ĐT Việt Nam bằng đội hình và cả HLV toàn là người bản xứ.

Phải chăng như thế là đủ để đưa ra câu trả lời, ĐT Việt Nam có cần cầu thủ nhập tịch hay không?

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh