Đoàn kết... chưa cao!

05:10, 16/10/2015

Sau trận "thua toàn diện" của ĐT Việt Nam trước Thái Lan 0-3 ngay tại Mỹ Đình, lập tức, làn sóng chỉ trích lại nhắm vào HLV Miura.

Sau trận “thua toàn diện” của ĐT Việt Nam trước Thái Lan 0-3 ngay tại Mỹ Đình, lập tức, làn sóng chỉ trích lại nhắm vào HLV Miura.

Chứng kiến lối chơi nhợt nhạt của ĐT Việt Nam trước Thái Lan, các CĐV lại bắt đầu chĩa mũi rìu dư luận vào HLV Miura, đặc biệt là những người vốn đã không ưa nhà cầm quân người Nhật này. Làn sóng đòi VFF sa thải HLV Miura hoặc yêu cầu ông phải từ chức xuất hiện rộng khắp trên thế giới mạng.

Cuộc chiến “bảo vệ - phản đối” HLV Miura trong nội bộ VFF là có thật.

Ở hội nghị BCH VFF mới đây, Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục bảo lưu quan điểm cần thay ngay HLV Miura.

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh và Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Nguyễn Xuân Gụ đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ HLV Toshiya Miura trong cuộc trao đổi thông tin báo chí.

Còn quan điểm “trung dung": cho rằng: Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, không có một nền tảng vững chắc. Ngay cả V-League, giải đấu mà chúng ta từng tự hào hấp dẫn nhất Đông Nam Á, giờ đây bị chính khán giả nhà quay lưng vì bạo lực, dàn xếp tỷ số và yếu kém về chuyên môn… Không có nhiều lựa chọn chất lượng, không có những sự đầu tư bài bản và quan tâm đúng mức từ cấp lãnh đạo (ít khi có những trận giao hữu chất lượng)… Vậy thì chúng ta đừng nên đòi hỏi quá cao từ HLV Miura. Mourinho hay Arsene Wenger mà dẫn dắt ĐT Việt Nam cũng thua Thái mà thôi.

Không phải ngẫu nhiên Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ có một thừa nhận đầy ngụ ý: “VFF không mất đoàn kết, chỉ đoàn kết chưa cao”. Bởi vậy, việc “tề gia” trong chính VFF là bài toán khó đầu tiên, trước khi quyết liệt với những mục tiêu chuyên môn. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh