Bóng đá Anh "tụt dốc" ở Champions League

02:10, 24/10/2015

Bước đấu trường Champions League mùa bóng năm 2015 cả 4 đại diện của Anh đều được đánh giá khá cao và nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng những CLB tên tuổi của bóng đá xứ sương mù có bước khởi đầu tệ hại.

Bước đấu trường Champions League mùa bóng năm 2015 cả 4 đại diện của Anh đều được đánh giá khá cao và nhận được nhiều kỳ vọng của người hâm mộ. Nhưng những CLB tên tuổi của bóng đá xứ sương mù có bước khởi đầu tệ hại.

M.U bị chê thậm tệ khi chỉ kiếm được 1 điểm trên sân CSKA Moscow.
M.U bị chê thậm tệ khi chỉ kiếm được 1 điểm trên sân CSKA Moscow.

Đến vòng đấu thứ 3 cả 4 đại diện của Ngoại hạng Anh đều không thua. Ấn tượng nhất là pháo thủ thành London gây được bất ngờ khi lần đầu tiên có trận thắng trước nhà đương kim vô địch bóng đá Đức nhưng con đường còn lại chiến trường Champions League còn khá mờ mịt.

Nếu như soát xét khả năng đi tiếp của 4 đội bóng nước Anh thì Arsenal có nguy cơ loại khỏi bảng đấu cao nhất. Tuy vừa có trận thắng gọi là oanh liệt và bất ngờ nhất trước nhà đương kim vô địch nhưng sự vùng lên của pháo thủ thành London có lẽ quá muộn màng.

Bởi chặng đường còn lại của họ vẫn vô cùng gian nan. Trên chiến trường nước Đức, đội bóng của Pep Guardiola toàn thắng cả 9 trận liên tiếp nên chắc chắn họ đợi đến ngày gặp lại Arsenal tại Allianz Arena để thanh toán nợ nần. Bên cạnh 2 đối thủ còn lại là Dynamo Zagreb và Olympiacos cũng chẳng dễ cho Arsenal.

Với “Man Xanh”, các học trò của Manuel Pellegrini đã giành lợi thế nhất định sau thắng lợi trước Sevilla. Trong 3 trận còn lại, dù phải làm khách của Sevilla và Juventus nhưng chỉ cần họ kiếm 4/9 điểm là cơ hội của Man City sẽ tăng lên đáng kể. Xét về thực lực, Man City không hề thua kém các đối thủ kia nên khả năng họ vượt qua bảng tử thần là hoàn toàn có thể.

Nhưng trên chiến trường Champions gã nhà giàu nhất nước Anh chưa bao giờ khẳng định được đẳng cấp. Nhưng Man Xanh đang dần mang dáng dấp của một đội bóng lớn. Hãy cùng chờ xem họ tiến xa được bao lâu trong mùa giải năm nay.

Việc chỉ giành 4 điểm sau 3 trận rõ ràng đã đẩy Chelsea vào thế khó. Và khi mà phong độ của đội chủ sân Stamford Bridge chưa có dấu hiệu trở về mức tốt nhất thì chẳng có bao nhiêu người đặt niềm tin vào họ. Chelsea lúc này có thể thắng hoặc thua bất cứ lúc nào.

Cái may mắn cho thầy trò Jose Mourinho là họ có 2 trận được chơi trên sân nhà trong 3 trận lượt về, và Chelsea chỉ gặp Porto- đội đang dẫn đầu bảng- ở lượt đấu cuối cùng. Thế nên chỉ cần quyết chiến giành thắng lợi trước Maccabi Tel-Aviv và Dynamo Kyiv thì Chelsea rộng cửa vào vòng trong. Quan trọng là Chelsea có vượt qua được giai đoạn sa sút này không.

Cũng có 4 điểm như Chelsea nhưng tình thế của “Quỷ đỏ” khả quan hơn nhiều bởi phong độ của Man United đầu mùa tới giờ là khá ổn định. Họ sẽ bắt đầu lượt về bằng trận tiếp CSKA Moscow và tại Old Trafford họ còn trận gặp PSV. Cửa thắng dành cho thầy trò ông Louis Van Gaal là không hề nhỏ khi mà họ vẫn được đánh giá cửa trên so với các đối thủ kia.

Không thể phủ nhận giải bóng đá ngoại hạng Anh đang là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, tuy nhiên trình độ chuyên môn của các đội bóng của giải đấu này tại đấu trường Châu Âu đang ngày một tụt dốc.

THẢO HÂN

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh