Để "gột nên hồ!"

08:10, 23/10/2015

Hơn 10 ngày sau thất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận.

Hơn 10 ngày sau thất bại của ĐT Việt Nam trước ĐT Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018, HLV Toshiya Miura phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng nên chấm dứt hợp đồng với ông thầy người Nhật, trong đó có những người rất “bạo vì tiền”; có những phê phán “bổ bả” của người “thành tích đầy mình” trong giới HLV làng bóng đá nước nhà.

Phía VFF cũng chia ra 2 luồng quan điểm về tương lai của HLV Miura, một bên chê trách ông không dám đứng ra nhận lỗi về phong độ không tốt của đội nhà mà đẩy quả bóng về phía cầu thủ. Những nhân vật còn lại như Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và cấp phó Trần Quốc Tuấn kêu gọi dư luận hãy kiên nhẫn với HLV Miura. Và cuối cùng VFF đã quyết định “giữ” ông Miura.

Dù đang bị nhiều chỉ trích từ sau trận thua Thái Lan, nhưng một thống kê cho thấy, dưới thời HLV Toshiya Miura, ĐT Việt Nam trải qua 14 trận và nếu so với các nhà cầm quân trước đây, ông thầy người Nhật có tỷ lệ chiến thắng không thua kém bất kỳ ai.

Cụ thể ĐT Việt Nam bỏ túi 7 trận thắng trong 14 trận gần nhất, tức chiếm 50%. So với những người tiền nhiệm, thành tích này là cao nhất và trước đây chỉ có Henrique Calisto và Alfred Riedl từng đạt đến tỷ lệ này.

Hôm qua, HLV người Nhật đã có những trải lòng thẳng thắn với công luận trong buổi giao lưu trực tuyến tại báo điện tử VnExpress. Ông Miura cũng cho rằng, không có phép màu nào để một ĐT ngay tức thì mạnh lên. Muốn có ĐT mạnh, nền bóng đá đó cần phải có hệ thống đào tạo HLV, giải vô địch quốc gia, đào tạo trẻ... phát triển.

Dân gian Việt Nam có câu “có bột mới gột nên hồ”. Bởi vậy, binh lực chúng ta có thế, thì dù có mời được Mourinho hay Ferguson để thắng người Thái hay có vé vào sân chơi Châu Á cũng không thể. 

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh