Ngày 9- 10/11, tại Nhà Thi đấu TDTT Bến Tre, giải diễn ra với sự tham dự của 146 VĐV (57 nữ) thuộc 10 đoàn. Các VĐV tranh tài 35 nội dung thuộc 2 lứa tuổi 12- 15 và 16-18.
Ngày 9- 10/11, tại Nhà Thi đấu TDTT Bến Tre, giải diễn ra với sự tham dự của 146 VĐV (57 nữ) thuộc 10 đoàn. Các VĐV tranh tài 35 nội dung thuộc 2 lứa tuổi 12- 15 và 16-18.
Đây là giải đấu do Sở VH, TT và DL tỉnh Bến Tre tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm tạo điều kiện cho VĐV các tỉnh- thành trong và ngoài khu vực ĐBSCL có thêm dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để nâng cao trình độ chuyên môn.
Điều đáng ghi nhận về nỗ lực của địa phương đăng cai tổ chức là ngoài phần lệ phí đóng để làm thẻ cho tất cả các thành viên trong đoàn với mức khiêm tốn (10.000 đ/người), toàn bộ chi phí tổ chức và giải thưởng sẽ do Bến Tre chi từ nguồn ngân sách của tỉnh với mục đích tiếp tục chung tay, góp sức và cộng đồng trách nhiệm trong việc phát triển phong trào tập luyện môn karatedo cho thanh thiếu niên, học sinh các tỉnh- thành trong và ngoài khu vực ĐBSCL thời gian tới.
Qua thi đấu giải, ở nội dung 12- 15 tuổi cho thấy Bình Phước có phần vượt trội khi giành đến 5 chiếc HCV nội dung Kumite cá nhân nam, nữ và dẫn đầu 2 nội dung Kata. Trong khi đó, đơn vị chủ nhà Bến Tre 1 đã xếp sau với 4 HCV; Trà Vinh 2 HCV; Bến Tre 2, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và Vĩnh Long mỗi nội dung chỉ giành 1 HCV.
Lứa tuổi 16- 18, tình thế khá cân bằng khi Bến Tre 1 giành 3 HCV; Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Phước, Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) mỗi nơi giành 2 HCV; Bến Tre 2, Cai Lậy (Tiền Giang) và Long An chiếm 1 HCV mỗi nội dung.
Ở nội dung Kumite đồng đội, Bến Tre giành thêm 3/4 HCV, Bến Tre 1 mới vươn lên vị trí nhất toàn đoàn vào phút chót, với tổng cộng 10 HCV, 8 HCB, 12 HCĐ. Xếp hạng tiếp theo: 2/ Bình Phước (9, 0, 4); 3/ Trà Vinh (6, 2, 1); 4/ Vĩnh Long (3, 3, 3); 5/ Bến Tre 2 (2, 12, 12); 6/ Phú Nhuận (2, 3, 5); 7/ Long An (1, 4, 12); 8/ Cai Lậy (1, 2, 3); 9/ TP Mỹ Tho (1, 1, 6); 10/ Bến Lức- Long An (0, 0, 8).
DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin