Lứa U.19 học viện HAGL JMG coi như đã đòi lại được món nợ cho U.19 Việt Nam trước U.21 Malaysia. Tuy nhiên, sau trận thắng sát sao đó, rõ ràng U.19 HAGL JMG vẫn còn rất nhiều điều phải làm cho những mục tiêu sắp tới.
Lứa U.19 học viện HAGL JMG coi như đã đòi lại được món nợ cho U.19 Việt Nam trước U.21 Malaysia. Tuy nhiên, sau trận thắng sát sao đó, rõ ràng U.19 HAGL JMG vẫn còn rất nhiều điều phải làm cho những mục tiêu sắp tới.
Phải công nhận một điều là những cầu thủ vừa hoàn thành nghĩa vụ quốc gia trở về đã có phong thái thi đấu chững chạc hơn với nhiều sự tiến bộ. Nhưng việc bị đối phương liên tục dồn ép đến những phút cuối cùng vẫn cho thấy rõ điểm yếu về tranh chấp tay đôi và sức bền của các cầu thủ trẻ. Trong khi những trụ cột như Công Phượng, Văn Toàn,… đã không thể hiện được gì nhiều.
Việc này làm NHM đội bóng không thể không lo ngại. Khi mà bước sang mùa bóng mới, những Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Sơn, Đông Triều… sẽ chính thức tốt nghiệp và bước sang con đường chuyên nghiệp với sự khởi đầu tại V- League. Với trình độ hiện tại, liệu họ có đủ chinh chiến ở một đấu trường nổi tiếng là khắc nghiệt và mang tính đào thải cao như V- League hay không?
Chính vì vậy, vai trò của giải đấu U.21 Quốc tế Báo Thanh Niên là hết sức quan trọng. Có ý kiến cho rằng U.19 HAGL JMG đang giống như một… gánh xiếc rong khi về tận Cần Thơ để kéo khán giả tới sân. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận, giải U.21 này chính là bước đệm chuẩn bị vô cùng quan trọng cho lứa cầu thủ tài năng nhất trong những năm gần đây của bóng đá Việt Nam trước khi chính thức ra nghề.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin