Cách mạng từ tiền bạc

08:10, 04/10/2014

Từng là những đại kình địch trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ cho đến năm 2004- 2005, nhưng giờ đây Arsenal và M.U trở thành những kẻ “đồng bệnh tương lân” khi loay hoay xây dựng và mơ ước ngày trở lại với vinh quang.

Từng là những đại kình địch trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ cho đến năm 2004- 2005, nhưng giờ đây Arsenal và M.U trở thành những kẻ “đồng bệnh tương lân” khi loay hoay xây dựng và mơ ước ngày trở lại với vinh quang.


M.U vẫn đang loay hoay tái xây dựng sau khủng hoảng.

Những cuộc thoái trào 

Nếu như M.U đánh dấu sự thoái trào bằng sự kiện Sir Alex Ferguson chia tay “Quỷ đỏ” sau 27 năm dẫn dắt “Quỷ đỏ” thì Arsenal mất đi đẳng cấp vốn có khi lứa cầu thủ Henry, Vieira, Pires… ra đi. Đó là những cuộc thoái trào cách nhau hàng thập kỷ như có 1 điểm chung: khủng hoảng lên ngôi khi các tượng đài rời bỏ đội bóng.

Với Arsenal, họ đơn giản chỉ mất đi những cầu thủ và có thể mua những cầu thủ tốt hơn bằng tiền. Chỉ tiếc là gánh nặng nợ nần sau khi xây dựng sân Emirate khiến các nhà đầu tư phải liên tục lắc đầu khi nói chuyện tiền nong với Wenger. Cho nên dù “Giáo sư” có là chuyên gia phát hiện và đào tạo ngọc thô đi nữa thì Arsenal vẫn hụt hơi ở những giai đoạn quyết định vì thiếu nhân sự.

Trong khi đó, M.U chỉ mất đi 1 ngôi sao, nhưng đó là ngôi sao lớn nhất và không thể mua được bằng bất cứ giá nào: Alex Ferguson- ông thầy hiểu rõ “Quỷ đỏ”. Moyes và Van Gaal- những người đã và đang thay thế Sir Alex mặc dù rất tài năng nhưng họ vẫn cần thời gian, phải qua nhiều mùa bóng nữa mới xây dựng lại một “Quỷ đỏ” đẳng cấp của ngày xưa.

Cuộc cách mạng tiền bạc

Khi M.U rơi khỏi top đội bóng dự cúp Châu Âu, có lẽ họ đã thấm thía cảm giác của những người ngoài cuộc mà Arsenal đã từng nếm trải. Giai đoạn trắng tay của gã đối thủ đáng ghét ngày nào khiến BLĐ đội bóng hiểu rõ để vực dậy một đế chế cần tiền, rất nhiều tiền.

Cả Arsenal cũng đang thay đổi, bước ngoặt chính là việc những Ozil, Alexis Sanchez đến với đội bóng thành London .

Chelsea và Man City, những đội bóng từng rất tầm thường tại giải Ngoại hạng đã bước lên hàng ngũ “đại gia” chỉ sau nửa thập kỷ đầu tư không tiếc tay cho thị trường chuyển nhượng.

 Vì vậy không có lý do gì để tin rằng M.U hay Arsenal sau khi “bung két” sẽ lại thất bại. Vấn đề là họ cần thời gian cho những phép thử, để xây dựng một phép toán hiệu quả và bền vững nhất.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh