
Chiều 15/9/2014, đoàn thể thao Việt Nam do ông Lâm Quang Thành- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn chính thức lên đường sang TP Incheon (Hàn Quốc) dự Asiad 17. Trước đó, một số VĐV môn bóng đá, bắn súng đã lên đường sang Hàn Quốc.
Chiều 15/9/2014, đoàn thể thao Việt Nam do ông Lâm Quang Thành- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn chính thức lên đường sang TP Incheon (Hàn Quốc) dự Asiad 17. Trước đó, một số VĐV môn bóng đá, bắn súng đã lên đường sang Hàn Quốc.
Đoàn thể thao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổng cục TDTT tại sân bay Nội Bài.
Tham dự Asiad lần này, thể thao Việt Nam đã có những chuyển biến trong hướng đầu tư chiến lược đối với các môn thể thao, theo hướng phát triển các môn Olympic, thay vì chiến lược “đi tắt đón đầu” như trước. Và cho dù đặt chỉ tiêu khá khiêm tốn so với các kỳ đại hội trước, song thể thao Việt Nam lần này vẫn mong muốn tạo động lực để “lột xác” trong tương lai.
Đoàn thể thao Việt Nam có gần 300 thành viên, trong đó có gần 200 VĐV, tham dự 21 môn trong chương trình thi đấu, với mục tiêu giành từ 2- 3 HCV.
Những niềm hy vọng vàng của thể thao nước nhà được gửi gắm vào tài năng của các VĐV, như: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Vũ Thị Hương (điền kinh), Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Nguyễn Trọng Cường (taekwondo), Nguyễn Thị Lụa (vật), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Dương Thúy Vi (wushu),...
Ông Lâm Quang Thành cho biết: “Chúng ta sẽ kỳ vọng vào 5 môn Olympic cơ bản, đó là cử tạ, thể dục dụng cụ, điền kinh, bắn súng và bơi lội. Ngoài ra, 3 môn võ cũng có hy vọng, đó là Karatedo, Taekwondo và Wushu. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận là việc tranh chấp HCV châu lục là cực kỳ khó khăn. Chúng ta sẽ phải cố gắng đến mức cao nhất”.
Tin, ảnh: QUANG THẮNG (Từ Hàn Quốc)
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin