
Ngày 24/8, tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ Ðức diễn ra ở Stuttgart, VĐV Bùi Kim đã giành danh hiệu vô địch toàn năng với 56,55 điểm. Cô còn giành được HCV thể dục tự do, HCB xà lệch và HCĐ nhảy chống.
Ngày 24/8, tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ Ðức diễn ra ở Stuttgart, VĐV Bùi Kim đã giành danh hiệu vô địch toàn năng với 56,55 điểm. Cô còn giành được HCV thể dục tự do, HCB xà lệch và HCĐ nhảy chống.
HLV trưởng Ulla Koch đánh giá cao Bùi Kim không chỉ là tấm gương cho các VĐV trẻ, mà ở nghị lực của Kim, bất chấp việc đang bận học đại học, mà vẫn nâng cao được thành tích của mình. Mới ngày 20/8 vừa qua, Bùi Kim đã vượt qua cuộc thi vấn đáp cho học vị cử nhân ngành sinh vật học kỹ thuật một cách xuất sắc và đang viết phần cuối luận văn tốt nghiệp đại học.
Bùi Kim có bố là người Lào, mẹ là người Việt, sinh năm 1989 tại T-bingen. Cô xuất hiện lần đầu ở đấu trường quốc tế tại Giải Vô địch thế giới vào năm 2005 ở Melbourne (Úc). Mặc dù chưa vào được chung kết, nhưng VĐV 16 tuổi khi đó đã được HLV trưởng Ulla Koch chú ý và khen ngợi vì có được thành tích khá cao.
Cho tới nay, cô gái trẻ đó đã trở thành một VĐV thể dục dụng cụ có kinh nghiệm, kiên trì theo đuổi con đường đi của mình, vượt qua những khó khăn, thậm chí coi khủng hoảng là cơ hội của mình.
Bùi Kim đã giành nhiều HC tại các giải thi đấu ở Đức và quốc tế. Năm 2004, cô lần đầu tiên được chú ý tới khi đứng ở vị trí thứ 5 trong một giải Cup thế giới (Cup DTB). Năm 2006, lần đầu tiên cô đoạt danh hiệu vô địch Đức ở thể dục tự do, ngoài ra giành vị trí thứ hai nhảy cầu, cầu thăng bằng và toàn năng.
Năm 2009 là năm thành công nhất của Bùi Kim: tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ Đức, Bùi Kim đoạt 5 HC, trong đó có 3 HCV trong các nội dung toàn năng, thể dục tự do và nhảy chống, HCB xà lệch và HCĐ cầu thăng bằng. Tại Giải Vô địch thể dục dụng cụ Châu Âu năm 2011 ở Berlin, lần đầu tiên Bùi Kim đoạt danh hiệu quốc tế với HCĐ xà lệch.
PV
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin