
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 diễn ra tại TP Đà Nẵng, đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long xếp ở vị trí 38/64 tỉnh- thành và ngành. Thành tích đạt được là: 4 HCV, 10 HCB và 15 HCĐ. Trong đó, điền kinh giành 2 HCV, xe đạp và taekwondo giành 2 HCV.
Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI- 2010 diễn ra tại TP Đà Nẵng, đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long xếp ở vị trí 38/64 tỉnh- thành và ngành. Thành tích đạt được là: 4 HCV, 10 HCB và 15 HCĐ. Trong đó, điền kinh giành 2 HCV, xe đạp và taekwondo giành 2 HCV.
Đoàn VĐV tỉnh Vĩnh Long tại Đại hội TDTT ĐBSCL 2013.
Đại hội năm nay, đoàn Vĩnh Long quyết tâm cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng: ít nhất là từ vị trí 25 đến 30. Trong 40 bộ môn thi đấu tại đại hội năm 2014, đoàn Vĩnh Long sẽ có 114 VĐV, tranh tài 10 bộ môn gồm: bóng chuyền nam, bóng bàn, điền kinh, bơi lặn, xe đạp, taekwondo, vovinam, bắn cung, bi sắt và bi da.
Qua Đại hội TDTT tỉnh đến nay, đội ngũ HLV, VĐV đã có bước chuẩn bị, ráo riết tập huấn, tập luyện, thi đấu ở một số giải đấu trong thời gian qua. Với 10 môn thể thao tham dự, TDTT Vĩnh Long đang đặt mục tiêu vươn lên hạng 25- 30 và mang về ít nhất 10 HCV.
Mục tiêu lần này không quá tầm, bởi thời gian gần đây 3 môn thể thao mới là bắn cung, bi da và bi sắt đã có những thành quả lớn (xếp hạng ba toàn đoàn giải toàn quốc; hạng nhì toàn đoàn giải trẻ toàn quốc, sau Hà Nội). Điền kinh cũng được vào tốp 3 toàn quốc.
Đặc biệt, sau khi nâng cấp sân điền kinh, bộ môn này phát triển thêm nhiều nội dung: chạy, nhảy xa, nhảy 3 bước,…
Bóng chuyền nam, bóng bàn, bơi lặn, xe đạp, taekwondo, vovinam là những môn thể thao hiện có những thế mạnh riêng và 6 môn thi đấu này hiện đang có nhiều VĐV Vĩnh Long ở ĐT và đội trẻ quốc gia.
Tuy nhiên, cái khó của Vĩnh Long là thời gian tập luyện chuẩn bị cho các bộ môn sẽ thi đấu tại đại hội khá dài nhưng không có điều kiện đưa đội tuyển của mình đi tập huấn ở nước ngoài hoặc mời chuyên gia nước ngoài về tập huấn.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin