Frank Lampard gia nhập Man City như một cái tát vào lòng tự hào của NHM Chelsea và tính truyền thống của đội bóng áo xanh. Một cầu thủ tuy không trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea nhưng đã có những quãng thời gian dài gắn bó cùng những thăng trầm CLB và trở thành một tượng đài lại phản bội đội bóng.
Frank Lampard gia nhập Man City như một cái tát vào lòng tự hào của NHM Chelsea và tính truyền thống của đội bóng áo xanh. Một cầu thủ tuy không trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea nhưng đã có những quãng thời gian dài gắn bó cùng những thăng trầm CLB và trở thành một tượng đài lại phản bội đội bóng.
Có lẽ chính Chelsea cũng là nạn nhân. Khi Mourinho không còn tin dùng Lampard và giải phóng hợp đồng cho anh đến Mỹ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chắc cũng không ngờ rằng đội bóng New York City chỉ là tấm bình phong cho Man City trong thương vụ Lampard.
Man City chính là một trong những cái tên bị luật công bằng tài chính đe dọa nhiều nhất khi liên tục thua lỗ với việc mua sắm không ngơi tay trong thời gian gần đây.
Chính vì vậy, việc để New York City- đội bóng có nhiều quan hệ với họ ký hợp đồng với Lampard rồi sau đó mượn lại cựu đội phó Chelsea sẽ giúp Man City tiết kiệm được một khoản tiền lương không nhỏ.
Bên cạnh đó, việc có thêm một cầu thủ người Anh giúp Man City thoải mái hơn trong việc lựa chọn 8 cầu thủ bản xứ để đăng ký tham gia Champions League cho đúng quy định.
Man City quá cáo già, chỉ trách Lampard tại sao lại về với đội Pellegrini để chống lại đội bóng mà những CĐV ở đây xem anh như một vị thánh. Phải chăng chính Lampard cũng đang muốn trả thù Mourinho, kẻ đã đưa anh đến đỉnh cao, và cũng đã hắt hủi anh trong buổi hoàng hôn của sự nghiệp?
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin