
Từng tuyên bố Luis Van Gaal sẽ có 200 triệu bảng để chi tiêu cho thị trường chuyển nhượng mùa 2014-2015, nhưng thực tế đến giờ phút này, Van Gaal chỉ mới tiêu pha 90 triệu bảng, trong đó không có hợp đồng bom tấn nào.
Từng tuyên bố Luis Van Gaal sẽ có 200 triệu bảng để chi tiêu cho thị trường chuyển nhượng mùa 2014-2015, nhưng thực tế đến giờ phút này, Van Gaal chỉ mới tiêu pha 90 triệu bảng, trong đó không có hợp đồng bom tấn nào.
Từ bỏ những ngôi sao lớn như Di Maria, M.U của Luis Van Gaal đang hướng đến lối chơi tập thể.
Những lời hứa ảo
Đầu mùa chuyển nhượng, Van Gaal tuyên bố muốn có Edison Cavani trong đội hình, sau đó là Falcao. Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều những siêu sao mà M.U đã “để mắt” đến trong mùa chuyển nhượng. Có thể kể đến Thomas Muller, Arturo Vidal, Matt Hummels, Marco Reus, Angel Di Maria… tất cả đều chỉ là những thương vụ… hỏi cho biết.
Có thể M.U chỉ đơn giản muốn thể hiện khát vọng trở lại thời kỳ đỉnh cao bằng việc tỏ ra năng động trên thị trường chuyển nhượng. Họ cần tỏ ra dồi dào về tài chính, phóng khoáng về lương bổng chứ thực sự không quá quyết liệt cho những hợp đồng.
Như trường hợp của Vidal, cầu thủ người Chile đã có lúc đồng ý ký tên lên áo đấu của M.U để tặng fan hâm mộ, mọi thứ đã xong xuôi từ giá cả đến lương bổng như bỗng Van Gaal tỏ ra nghi ngờ về cái đầu gối nhạy cảm với chấn thương của Vidal sẽ không chịu nổi lối đá rắn tại giải Ngoại hạng.
Sự thật nhiều người không tin lý do đó của Van Gaal. Khi ông đang rất thiếu một cầu thủ như Vidal trên phương diện chiến thuật và ông cũng cần một ngòi nổ thực sự trên thị trường chuyển nhượng trước khi tiếp cận những mục tiêu khác.
Triết lý của Van Gaal
Có thể lý giải cho những quyết định của Van Gaal, M.U không cần mua sao lớn. Họ chỉ nên tập trung cho những cầu thủ có tố chất mà Van Gaal mong muốn, họ có thể khá vô danh nhưng miễn sao hoàn thành được nhiệm vụ mà HLV người Hà Lan giao phó.
Cựu HLV của Barca đang hướng đến một lối chơi tập thể. Triết lý bóng đá của ông vốn đề cao sự đoàn kết và đồng điệu trong lối chơi hơn là phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Vì thế việc bỏ ra khoản tiền lớn để mua một ngôi sao không hay bằng việc dùng nó để mua 2- 3 cầu thủ trẻ tài năng khác.
Đó thực sự là một hướng đi đúng, mang tính lâu dài và xây dựng cao. Tuy nhiên, Van Gaal nên nhớ rằng M.U đã có một mùa bóng bỏ đi với tư tưởng đó khi David Moyes làm HLV trưởng. Nguy cơ đi vào vết xe đổ đó càng lúc càng hiện rõ sau thất bại 1-2 trước Swansea ngay tại vòng 1 Premier League, ngay tại sân nhà Old Trafford.
Thị trường chuyển nhượng vẫn sẽ mở cửa trong chục ngày tới. Luis Van Gaal vẫn còn thời gian để bổ sung và lắp ghép. Và thực sự ông sẽ không có cơ hội để sửa sai nếu M.U chơi tệ hệt như mùa bóng vừa rồi, nhất là khi đã có vô số cơ hội để sở hữu những ngôi sao lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin