Sáng 20/8, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP Sóc Trăng đi TP Cần Thơ dài 62km. Ê kíp TP Hồ Chí Minh đã chủ động kéo đoàn đua về đích và ê kíp Quân khu 7 đã đưa tay đua Trần Văn Quyền về đích đến thành công và tung nước rút quyết định để giành chiến thắng chặng sau 1g21’587” (tốc độ trung bình 45,394km/g).
* Gây hấn sau khi kết thúc chặng 7
Đoàn đua tranh tài chặng 7.
Sáng 20/8, đoàn đua thi đấu chặng 7 từ TP Sóc Trăng đi TP Cần Thơ dài 62km. Ê kíp TP Hồ Chí Minh đã chủ động kéo đoàn đua về đích và ê kíp Quân khu 7 đã đưa tay đua Trần Văn Quyền về đích đến thành công và tung nước rút quyết định để giành chiến thắng chặng sau 1g21’587” (tốc độ trung bình 45,394km/g).
Do đường đua ngắn và các đội không tung sức ra tấn công nên ê kíp TP Hồ Chí Minh đã thay phiên nhau kéo tốp đông để đi về đích.
Với quyết tâm tranh chấp hạng nhì trong bảng tổng sắp, ê kíp Quân khu 7 đã tung sức ra đưa tay đua chủ lực Trần Văn Quyền lên trước tốp đông khi đoàn đua còn cách đích đến 5km để nhằm cạnh tranh thứ hạng để thu ngắn cách biệt 6” so với tay đua Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco Đồng Tháp 1) đang xếp hạng nhì.
Chiến thuật của ê kíp Quân khu 7 đã thành công khi Trần Văn Quyền đã rút thắng trong gang tấc trước áo vàng Lê Văn Duẩn (TP Hồ Chí Minh) để giành chiến thắng chặng, xếp hạng ba là Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh).
Chiều cùng ngày, đoàn đua thi đấu chặng đua cuối chạy vòng quanh đại lộ Hòa Bình (TP Cần Thơ) dài 32km.
Tay đua Phạm Phát Đạt (TDC Bình Dương) |
Tốp đông về đích cùng nhau và tay đua Phạm Phát Đạt (TDC Bình Dương) đã rút thắng tốp đông để giành hạng nhất, hạng nhì Nguyễn Trường Tài (Dược Domesco ĐT 1) và hạng ba Lê Văn Duẩn.
Trong chặng đua vào sáng cùng ngày, BTC giải và trọng tài đã quyết định phạt: loại 2 tay đua: Bùi Minh Thụy (ADC- Truyền hình Vĩnh Long), Phan Thanh Điền (TDC Bình Dương), cảnh cáo HLV Bùi Thanh Sơn (Thanh Sơn Hóa Nông Vĩnh Long- là cha ruột của Bùi Minh Thụy) do xô xát khi kết thúc chặng đua.
Đồng thời đội ADC-THVL và Bình Dương bị phạt tiền và cộng thêm 10 phút vì sự cố này. Chính vì vậy từ vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp đồng đội, ADC- THVL từ vị trí thứ nhì đã bị đẩy xuống vị trí 15 trên tổng số 18 đội tham dự giải.
Lê Văn Duẩn đoạt áo vàng và áo xanh chung cuộc.
Với tổng thời gian ít nhất 18g16’40”, Lê Văn Duẩn đã giành áo vàng chung cuộc, về nhất chặng 7, tay đua Trần Văn Quyền đã vươn lên giành hạng nhì chung cuộc (hơn 32”) và hạng ba Đỗ Tuấn Anh (Dược Domesco ĐT 1- hơn áo vàng 36”).
Lê Văn Duẩn giành luôn giải áo xanh xuất sắc (169 điểm).
Dược Domesco Đồng Tháp 1 đoạt giải nhất đồng đội.
Đồng đội chung cuộc cùng 54g52’48”: 1/ Dược Domesco Đồng Tháp 1, 2/ Gạo Hạt ngọc trời, 3/ Bảo vệ thực vật An Giang.
Tin, ảnh: ĐỨC HUY, DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin