Vũ Thị Hương - “Đầu tàu” của điền kinh Việt Nam

07:08, 15/08/2014

Điền kinh là một trong những môn thi đấu thành công nhất tại Đại hội thể thao Đông - Nam Á năm 2010 (ASIAD 16) ở Quảng Châu (Trung Quốc), với những tấm huy chương lịch sử của Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Tuy nhiên, do Trương Thanh Hằng hiện vẫn trong quá trình phục hồi chấn thương, nên mọi sự kỳ vọng giờ dồn vào Vũ Thị Hương.

Điền kinh là một trong những môn thi đấu thành công nhất tại Đại hội thể thao Đông - Nam Á năm 2010 (ASIAD 16) ở Quảng Châu (Trung Quốc), với những tấm huy chương lịch sử của Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương. Tuy nhiên, do Trương Thanh Hằng hiện vẫn trong quá trình phục hồi chấn thương, nên mọi sự kỳ vọng giờ dồn vào Vũ Thị Hương.

Sau vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây hai năm, sự nghiệp của nhà vô địch châu Á cự ly trung bình Trương Thanh Hằng đã bị ngắt quãng. Sau khi lỡ mất giải vô địch châu Á, SEA Games 27, tới đây, vận động viên (VĐV) sinh năm 1986 tiếp tục lỗi hẹn với ASIAD 17. Thanh Hằng hiện đang tập trung hồi phục sau phẫu thuật tại bệnh viện Thể thao Việt Nam (Hà Nội) vào ngày 18-7 vừa qua.

Trước tổn thất lớn này, cùng thực trạng thiếu hụt lực lượng, nên việc vai trò đầu tàu của điền kinh Việt Nam tại Incheon (Hàn Quốc) vào tháng 9 tới đây được giao cho Vũ Thị Hương.

Tại ASIAD 16, bên cạnh hai HCB của Trương Thanh Hằng ở các nội dung chạy 1.500 mét và 800 mét, "Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương cũng đã đóng gióp hai tấm huy chương khác vào bảng thành tích cùa điền kinh Việt Nam ở nội dung HCB cự ly 200 mét và HCĐ chạy 100 mét.

Được mệnh danh là VĐV thống trị đường chạy ngắn ở khu vực Đông - Nam Á, cô gái 27 tuổi vừa có bước chạy đà quan trọng qua lần tham dự Giải Điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh cuối tháng 7 vừa qua.

Hai tấm HCV ở nội dung chạy sở trường 100 mét (11 giây 81) và 200 mét (23 giây 92) nữ, thành tích này dù chưa được tốt như ở các kỳ Đại hội thể thao Đông - Nam Á, song cũng không khiến Ban huấn luyện tuyển điền kinh Việt Nam quá lo lắng, do các đối thủ mạnh như Thái-lan, Hàn Quốc, Malaysia... cũng không có được những VĐV tốt nhất.

Chương trình tập huấn cho ASIAD 17 của tuyển điền kinh Việt Nam đang bước vào giai đoạn cuối. Sau Giải điền kinh quốc tế TP Hồ Chí Minh, Vũ Thị Hương cùng các đồng đội ở tổ cự ly ngắn tiếp tục được lãnh đạo ngành tạo cơ hội cọ xát tại nhiều giải đấu quốc tế khác ở Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc và cả hệ thống giải Asian Grand Prix.

Từ nay cho tới tháng 9, trước ngày lên đường sang Incheon (Hàn Quốc), việc ổn định tâm lý, phong độ cũng như tích lũy chuyên môn bằng cường độ thi đấu đều đặn đối với toàn đội như vậy là điều vô cùng cần thiết.

“Thầy trò chúng tôi còn khoảng chưa đầy một tuần tập luyện với cường độ, khối lượng cao. Theo kế hoạch đã báo cáo, chúng tôi xin phép được đi thi đấu ở giai đoạn tiền ASIAD, nhằm giúp chuẩn bị về mặt tâm lý và có được sự tự tin hơn trước khi bước vào thi đấu chính thức”, HLV Nguyễn Đình Minh, tổ cự ly ngắn đội tuyển điền kinh Việt Nam, cho biết.

Dù phải tập luyện vất vả, khó khăn, nhưng với nghị lực và tình yêu dành cho môn thể thao nữ hoàng, cô gái gốc Thái Nguyên tin mình sẽ vượt qua tất cả để hiện thực hóa mục tiêu tái lập kỳ tích đã làm được tại Á vận hội 2010. Ở thời điểm hiện tại, Vũ Thị Hương đang có được tinh thần, sức khỏe khá ổn định. Cùng với đó, với quyết tâm cao độ ở kỳ Đại hội này, khả năng giành huy chương của Hương tại ASIAD 17 được đánh giá là rất khả quan.

“Tại ASIAD tới đây, mục tiêu của Hương là ở cự ly 200 mét. Hương sẽ cố gắng phá kỷ lục ở cự ly này để có thể giành thứ hạng cao tại Đại hội Thể thao Đông - Nam Á”, Vũ Thị Hương hạ quyết tâm.

Trong khi đó, theo chia sẻ của ông Dương Đức Thủy, Trưởng bộ môn Điền kinh thuộc Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT), để chuẩn bị cho Đại hội Thể thao lớn nhất châu lục vào tháng 9 tới đây, điền kinh Việt Nam đã trình đề xuất với ngành TDTT cử tới Incheon (Hàn Quốc) 15 VĐV. Tất cả 15 VĐV này đều là những VĐV đang được hưởng chế độ đầu tư trọng điểm của ngành.

Tại Đại hội ASIAD 17, các vận động viên điền kinh Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 25 trên tổng số 47 nội dung thi đấu môn điền kinh. Ngoài Vũ Thị Hương, một số gương mặt cũng được chú ý bao gồm:

Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thúy (tổ tiếp sức 4x400 mét nữ đang tập huấn tại Mỹ) và Trần Huệ Hoa (nhảy xa ba bước nữ). Bên cạnh đó, nhờ thành tích thi đấu ấn tượng tại Giải TP Hồ Chí Minh mở rộng, VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo cũng được xem là một nhân tố mới của tuyển điền kinh Việt Nam.

Theo NDĐT

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh