Sáng 19/7, giải đã kết thúc tốt đẹp sau khi đoàn đua thi đấu chặng 6 dài 75km từ thị trấn Minh Lương (Châu Thành- Kiên Giang) đi TP Rạch Giá- TP Long Xuyên. Ê kíp chủ nhà An Giang đã thành công khi kéo tốp đông về đích cùng nhau để bảo vệ được danh hiệu áo vàng chung cuộc cho tay đua Nguyễn Thị Thật và ê kíp Bình Dương cũng giành luôn chức vô địch đồng đội khi có tổng
Sáng 19/7, giải đã kết thúc tốt đẹp sau khi đoàn đua thi đấu chặng 6 dài 75km từ thị trấn Minh Lương (Châu Thành- Kiên Giang) đi TP Rạch Giá- TP Long Xuyên. Ê kíp chủ nhà An Giang đã thành công khi kéo tốp đông về đích cùng nhau để bảo vệ được danh hiệu áo vàng chung cuộc cho tay đua Nguyễn Thị Thật và ê kíp Bình Dương cũng giành luôn chức vô địch đồng đội khi có tổng hạng tốt hơn so với các đội tranh chấp thứ hạng phía sau.
Các tay đua xuất phát chặng cuối.
Rời TP Vị Thanh (Hậu Giang) trong sáng sớm, đoàn đua di chuyển hơn 50km mới bắt đầu xuấn phát. Sau các chặng thi đấu chưa thành công, tuyển thủ quốc gia Trần Ái Nương (VTV Cần Thơ) đã tấn công và thoát ra đi một mình khi đoàn đua vừa xuất phát.
Với nỗ lực tạo cách biệt, tay đua này đã ra đi với tốc độ cao và tạo được khoảng cách đến hơn 1’ so với tốp đông phía sau. Nhưng nỗ lực này đã không thành công khi tay đua này đi được hơn 20km thì đã bị tốp đông bắt lại.
Tại điểm Gim- giải thưởng dọc đường thị trấn Tân Hiệp (Tân Hiệp- Kiên Giang), tay đua Phạm Hồng Loan (Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa) đã rút thắng trước Đặng Hương Thảo (Vinamit TP Hồ Chí Minh) để giành 5 điểm.
Đã có thêm cuộc tách tốp của các tay đua của ê kíp An Giang và Đồng Tháp để nhằm tranh chấp thứ hạng đồng đội, nhưng ê kíp Bình Dương đã tung sức ra kéo được tốp đông để bắt lại tốp đi đầu này. Tốp đông đã đi về đích cùng nhau sau khi không còn các cuộc tấn công nào để tách tốp thành công.
Tay đua Nguyễn Thị Thật (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) trong niềm vui chiến thắng khi về đích chặng 6.
Tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn không có đối thủ tại đích đến khi tiếp tục rút thắng trước tốp đông, về nhất sau 1g59’04” (tốc độ trung bình được xem là khá cao- 37,794km/g), về hạng nhì và ba Phạm Thị Thúy Liên (Imexpharm Đồng Tháp 1) và Võ Thị Phương Phi (Cấp thoát nước môi trường Bình Dương).
Tay đua Nguyễn Thị Thật giành áo vàng chung cuộc.
Đội CTNMT Bình Dương đã giành chức vô địch đồng đội.
Đội Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang hạng nhì đồng đội.
Với 5 lần rút thắng trước tốp đông tại đích đến, tay đua Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc giành giải áo xanh với 85 điểm và giành luôn áo vàng chung cuộc khi có tổng thời gian ít nhất 11g22’28”. Xếp hạng nhì đến năm tuần tự là: Nguyễn Thùy Dung (hơn áo vàng 26”), Phạn Thị Liễu (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang- hơn 34”), Võ Thị Phương Phi (hơn 35”), Phạm Thị Thúy Liên (hơn 36”).
Có cùng thời gian 34g09’42”, đội CTNMT Bình Dương đã giành chức vô địch khi có tổng hạng 84, hạng nhì Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang (105), Imexpharm Đồng Tháp 1 (115).
Mặc dù thiếu vắng các đội mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản nhưng chất lượng chuyên môn của giải cũng đạt yêu cầu khi nỗ lực để tranh chấp giải thưởng của các đội Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long đã làm cho diễn tiến trên đường đua thêm sôi động và tay đua Nguyễn Thị Thật vẫn chứng tỏ đang là tay đua mạnh nhất hiện nay của làng xe đạp nữ Việt Nam.
Qua giải này, Nguyễn Thị Thật đã đạt hiệu quả cao sau khi được đi tập huấn ở nước ngoài và tay đua này niện đang là niềm hy vọng để cạnh tranh huy chương ở giải Châu Á sắp tới.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin