
Có rất nhiều vấn đề dẫn đến thất bại của Brazil trước Đức, và vỡ mộng giành danh hiệu VĐTG lần thứ 6. Trong đó, có thể liệt kê ra 6 nguyên nhân chính.
Có rất nhiều vấn đề dẫn đến thất bại của Brazil trước Đức, và vỡ mộng giành danh hiệu VĐTG lần thứ 6. Trong đó, có thể liệt kê ra 6 nguyên nhân chính.
1. Chỉ duy trì một đội hình
Chiến thắng của Brazil ở Confederations Cup 2013 đánh dấu bộ khung lý tưởng nhất của HLV Scolari. Sau một năm, không có bất kỳ sự thay đổi nào, về con người lẫn cách vận hành.
Confed Cup thực tế chỉ là một giải đấu mang tính thử nghiệm nhiều hơn. Khi Brazil không thay đổi, họ không có điều gì mới và dễ dàng bị đối thủ bắt bài.
2. Không thể soát tâm lý
Các cầu thủ Brazil đã khóc như thể họ giành chức vô địch, sau khi vượt qua Chile đầy may mắn trên chấm 11m. Đội trưởng Thiago Silva ngồi trên quả bóng ngoài sân và cầu nguyện một mình trong lúc đá luân lưu, mà không ở bên cạnh động viên đồng đội.
Thiago Silva cũng thể hiện bản thân sợ phải đá penalty, một điều rất khó chấp nhận ở người thủ lĩnh tinh thần.
Chuyên gia tâm lý Regina Brandao được mời làm việc trở lại ngay sau đó, nhưng thời gian là quá ngắn để có thể thay đổi mọi chuyện.
3. Thiếu cọ sát với đối thủ mạnh
Với tư cách chủ nhà World Cup 2014, FIFA không phải đá vòng loại. Sau Confed Cup, các trận giao hữu là cơ hội để Brazil cọ sát và định hình lối chơi.
Đã không có những đối thủ mạnh thực sự. Trong một năm qua, Brazil chỉ có 3 trận đấu đáng chú ý, với Thụy Sĩ, Bồ Đào Nha và Chile. Các đối thủ còn lại có Australia, hoặc thậm chí là Zambia và Nam Phi, vốn quá yếu.
4. Tự tạo áp lực cho mình
Felipe Scolari luôn tự hào về Brazil, và nhấn mạnh đội bóng của mình là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Điều phối viên kỹ thuật Carlos Alberto Parreira cũng cho rằng, Brazil sẵn sàng cho cuộc chinh phục danh hiệu thứ 6.
Chính những lời khẳng định này tạo áp lực tâm lý rất lớn cho đội bóng. Các cầu thủ luôn vào trận với nỗi lo sợ hãi thất bại, và không làm chủ được mình.
5. Căng thẳng nội bộ
Khi đã bước vào World Cup, một mặt bảo vệ các cầu thủ mình lựa chọn, mặt khác Scolari tâm sự với một số nhà bán thân cận. Theo đó, Scolari cho biết, ông hối hận vì bỏ qua một số cầu thủ xứng đáng được góp mặt.
Những thông tin xuất hiện trên báo chí sau đó, và nhiều cầu thủ không hài lòng vì cảm thấy như ám chỉ mình. Trước trận Mexico, Hulk bỏ tập với lý do chấn thương, nhưng thực tế anh không bị gì.
6. Scolari quá ưu ái Fred
Có vẻ như Scolari tin tưởng một cách mù quáng vào Fred, cầu thủ đã hết thời không tìm được chỗ đứng ở châu Âu từ vài năm trước. Đá chính cả 6 trận, chỉ ghi 1 bàn, Fred là một trong những tiền đạo tệ nhất lịch sử Brazil ở các kỳ World Cup.
Fred không xứng đáng với chiếc áo số 9, và người dự bị cho anh, Jo, cũng vụng về như một kẻ nghiệp dư.
Theo VietNamNet
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin