Xem World Cup, tiếc cho bóng đá nữ

10:06, 12/06/2014

Khi không khí World Cup đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, bỗng cảm thấy nuối tiếc vì Việt Nam cũng đã có lúc đến rất gần với sân chơi bóng đá đỉnh cao của thế giới. Nhưng một cú sảy chân, kết quả của rất nhiều nước đi sai trong quá khứ đã chấm dứt ước mơ và cơ hội ngàn năm có một để cái tên Việt Nam góp mặt ở World Cup.

Khi không khí World Cup đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, bỗng cảm thấy nuối tiếc vì Việt Nam cũng đã có lúc đến rất gần với sân chơi bóng đá đỉnh cao của thế giới. Nhưng một cú sảy chân, kết quả của rất nhiều nước đi sai trong quá khứ đã chấm dứt ước mơ và cơ hội ngàn năm có một để cái tên Việt Nam góp mặt ở World Cup.

Cũng khó thể trách VFF, bởi họ là những con người mới trong nhiệm kỳ VFF mới được đánh giá sẽ mang đến bước chuyển mạnh mẽ cho bóng đá Việt Nam. Việc họ tập trung vào 2 mục tiêu U.19 và tuyển nữ quốc gia đã cho thấy những định hướng hết sức đúng đắn. Chỉ có điều thời gian cho họ sửa đổi những lỗ hổng và sự thiếu trách nhiệm trong cách quản lý của các nhiệm kỳ VFF trước là không đủ.

Bóng đá nữ Việt Nam thua Thái Lan bởi họ có sự đầu tư rõ ràng, liên tục và hiệu quả cho bóng đá nữ. Chỉ xét riêng về yếu tố thi đấu cọ xát, các cầu thủ nữ Thái Lan có số lượng trận giao hữu gấp đôi của Việt Nam. Muốn tăng cơ hội giao hữu cho các cầu thủ nữ phải thỏa mãn 2 điều kiện: một là có tiền, hai là phải ngoại giao tốt với các liên đoàn bóng đá các nước.

Bóng đá nữ Việt Nam từng vượt trội so với Thái Lan, nhưng giờ đây họ đã qua mặt chúng ta một khoảng cách xa. Chúng ta cần phải có thêm những giải đấu khác ngoài những giải trẻ như U.14 Đông Nam Á đang diễn ra, bên cạnh đó thu nhập, chế độ đãi ngộ cầu thủ nữ cũng phải được cải thiện để họ toàn tâm cống hiến cho bóng đá. Đó chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của BCH VFF vừa trúng cử.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh