World Cup khởi tranh, NHM trên thế giới lại được dịp thả hồn vào những trận đấu đỉnh cao, được sống trọn vẹn với những cảm xúc mà World Cup mang lại. Tuy nhiên không phải World Cup chỉ mang đến những tốt đẹp, nhất là đối với V- League nói chung và các cầu thủ đang thi đấu tại đây nói riêng.
World Cup khởi tranh, NHM trên thế giới lại được dịp thả hồn vào những trận đấu đỉnh cao, được sống trọn vẹn với những cảm xúc mà World Cup mang lại. Tuy nhiên không phải World Cup chỉ mang đến những tốt đẹp, nhất là đối với V- League nói chung và các cầu thủ đang thi đấu tại đây nói riêng.
Hầu hết các đội bóng của V- League đều cấm cầu thủ xem World Cup. Chỉ một số ít CLB đồng ý để cầu thủ xem những trận đấu sớm diễn ra vào lúc 11g với điều kiện phải ngủ bù vào sáng hôm sau và tăng khối lượng tập luyện vào buổi chiều.
Với cầu thủ Việt Nam, theo dõi World Cup diễn ra ở múi giờ trái ngược sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thể lực, sự tập trung của các cầu thủ. Chính vì thế, V- League sẽ được nghỉ 2 tuần nhưng “thiết quân luật” vẫn được các đội bóng ban hành.
Ảnh hưởng về thể lực tuy nghiêm trọng nhưng đó không phải là mối lo ngại lớn nhất. World Cup, Euro luôn là mùa mà tệ nạn cờ bạc, cá độ bóng đá nở rộ. Giới cầu thủ, vốn có sẵn “chuyên môn” bóng đá, sẽ không ngần ngại đổ tiền vào những trận đấu bóng đá.
Chuyên gia bóng đá Trần Văn Phúc từng nói hầu như CLB nào của Việt Nam đều có cầu thủ dính dáng đến tệ cá độ bóng đá, không ít đã mất đi sự nghiệp, thậm chí tán gia bại sản vì những thú vui đỏ đen này.
Tiền vệ trẻ của SLNA Đắc Khánh, rồi trung vệ Như Thành là những cái tên được phanh phui vì nợ nần do cá độ bóng đá. Mới đây nhất, vụ việc các cầu thủ Ninh Bình dàn xếp tỷ số bại lộ, nhiều khả năng nguyên nhân cũng là do liên quan đến các đường dây cá độ.
Vì một khi cầu thủ đã lâm vào cảnh nợ nần do cá độ, họ sẽ dễ dàng “nhúng chàm”, trở thành những công cụ cho giới cá độ. Một viễn cảnh vô cùng nguy hiểm cho nền bóng đá nước nhà.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin