
Tiki-taqua của người Tây Ban Nha đã chính thức lỗi thời. Lối chơi hoa mỹ lắm lúc khiến người ta buồn ngủ đó đã trở thành dĩ vãng trước sự hiệu quả của một lối chơi mới nhưng cũng khá quen thuộc.
Tiki-taqua của người Tây Ban Nha đã chính thức lỗi thời. Lối chơi hoa mỹ lắm lúc khiến người ta buồn ngủ đó đã trở thành dĩ vãng trước sự hiệu quả của một lối chơi mới nhưng cũng khá quen thuộc.
“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan (giữa) chính là đội bóng chơi “kick and run” hiệu quả và ấn tượng nhất.
Lối đá “Kick and Run”
Đối với các CĐV am hiểu bóng đá, cụm từ “kick and run” vốn không quá xa lạ. Đó là lối đá được người Anh khai sinh và phần nào tạo nên phong cách của giải Ngoại hạng: nhanh- khỏe- chăm sút xa.
Nước Anh giá lạnh quanh năm, việc khó khăn cho HLV chính là tìm một giáo án thích hợp cho các cầu thủ giữ được cường độ hoạt động cao nhất có thể để duy trì nhiệt độ cơ thể.
Việc chỉ chủ yếu tập sút và chạy trong phần lớn bài tập đã hình thành nên lối đá “kick and run”, xưa kia vẫn gọi là “kick and rush” có nghĩa là sút nhưng phải sút mạnh, chạy nhưng phải chạy thật nhanh.
“Kick and run” từng được những CLB Anh sử dụng rất thành công ở những thập niên 80 và 90 của thế kỷ trước.
Tuy nhiên, khi bóng đá hiện đại ngày càng phát triển, nhất là với sự đồng đều và hoàn hiện của cầu thủ về kỹ thuật lẫn tốc độ, sức mạnh, “kick and run” đã dần trở thành cụm từ ám chỉ lối đá tấn công hùng hục nhưng không hiệu quả. Cho đến World Cup 2014…
Những cuộc đua tốc độ
Robben cho Ramos lẫn Pique thấy mỗi số áo trong những pha bức tốc tạo nên trận thắng tưng bừng nhất World Cup 2014.
Bờ Biển Ngà vật ngã những Samurai nhờ những pha chạy biên và lật cánh thuần chất Anh đến từng milimet. Rõ ràng nhất là cuộc chiến Anh- Ý, tuy nhiên đó là cuộc chạm trán mà người Ý đã dạy cho người Anh cách chơi bóng tốc độ đúng nghĩa.
Bóng đá hiện đại đã phát triển sang trang mới. Lối đá phòng ngự chặt, phản công nhanh không quá xa lạ, nhưng những cầu thủ toàn năng như Robben, Candreva… đã biến tốc độ thành yếu tố quyết định trong những cuộc chơi tại World Cup. Đó cũng là xu hướng tất yếu của bóng đá khi pha bóng đạt được sự ăn ý lên đến đỉnh điểm.
Có lẽ khán giả sẽ yêu thích lối chơi “kick and run” này nhiều hơn lối đá tiki-taqua đã quá rườm rà và nhàm chán. Những NHM bóng đá luôn muốn trận đấu sôi nổi và nhiều bàn thắng, đó sẽ chính là cơ hội để “kick and run” lên ngôi.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin