Mourinho ra đi khiến nhiều madridista tiếc nuối. Vì dù sao Real Madrid dưới thời “Người đặc biệt” đã… đặc biệt hơn trước rất nhiều. Họ gai góc, xù xì, hiếu chiến và có những chiến thắng khiến NHM thỏa mãn. Thế nhưng nếu nói rằng Real dưới triều đại Mourinho đã hoàn hảo thì vẫn chưa chính xác, ít nhất nếu so sánh với Real ở triều đại của Carlos Ancelotti hiện tại.
Mourinho ra đi khiến nhiều madridista tiếc nuối. Vì dù sao Real Madrid dưới thời “Người đặc biệt” đã… đặc biệt hơn trước rất nhiều. Họ gai góc, xù xì, hiếu chiến và có những chiến thắng khiến NHM thỏa mãn. Thế nhưng nếu nói rằng Real dưới triều đại Mourinho đã hoàn hảo thì vẫn chưa chính xác, ít nhất nếu so sánh với Real ở triều đại của Carlos Ancelotti hiện tại.
Với Ronaldo, Benzema, Casillas, Ramos,… những cầu thủ hàng đầu thế giới ở vị trí của họ, người ta nghĩ ngay đến Real với đội hình mang biệt danh Galaticos- dải thiên hà. Mourinho cũng nắm trong tay các cầu thủ đó, nhưng tập hợp những ngôi sao ấy chưa bao giờ xứng đáng với cái tên Galaticos hào nhoáng ngày nào.
Galaticos dưới 1.0 của Zidane, Ronaldo, Figo ngày nào gần như hoàn hào. Họ chơi thứ bóng đá nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, không cần “keep fighting”- chiến đấu mọi lúc mọi nơi như Mourinho đã làm.
Với Ancelotti, cộng thêm một Gareth Bale chơi thăng hoa, Galaticos đang dần trở lại. Real giành chiến thắng không quá ấn tượng như dưới thời Mourinho, nhưng ngược lại, họ có được sự ổn định. Điều đó mang đến một phong thái, một phong cách chơi bóng Italian lịch lãm đã làm nên thương hiệu của Ancelotti.
Người Bồ nổi tiếng với những chuyến đi biển, những cuộc phiêu lưu lãng tử khắp các chân trời. Đó là tính cách của Mourinho, trong bóng đá cũng thế, Mou khát khao những sự thay đổi, những thử thách mới. Đó là lý do ông phải ra đi và nhường chỗ cho một chiến lược gia phù hợp hơn với đội bóng gắn mác Hoàng gia. Một người thích hợp hơn cho việc tạo dựng lại dải ngân hà Galaticos thực sự.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin