
Cách sắp xếp các nội dung thi đấu, vấn đề trọng tài luôn trở thành nỗi lo thường trực của đội tuyển vật Việt Nam trước mỗi kỳ SEA Games. Tuy nhiên, mục tiêu bảo vệ ngôi vị số 1 tại SEA Games 27 lần này được xem là trong tầm tay.
Cách sắp xếp các nội dung thi đấu, vấn đề trọng tài luôn trở thành nỗi lo thường trực của đội tuyển vật Việt
Trong quá khứ, vật được xem là những mỏ vàng của thể thao Việt Nam (TTVN).
Kể từ SEA Games 22 tới nay, các VĐV nội dung này đã giành được tổng số 46 HCV.
Cụ thể các đô vật đã giành 18 HCV ở SEA Games 22; 6 HCV SEA Games 23; 7 HCV SEA Games 24; 7 HCV SEA Games 25; 8 HCV SEA Games 26.
Mục tiêu bảo vệ ngôi vị số một
Tại SEA Games 27, nước chủ nhà Myanmar tổ chức 21 nội dung của môn vật, nhưng chỉ cho phép mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 12 nội dung (4 cổ điển nam, 4 tự do nam, 4 tự do nữ). Như vậy, vật Việt
Tuy nhiên, mục tiêu giành ít nhất 6 HCV ở nội dung này của Việt Nam tại SEA Games năm nay không phải là quá sức, khi chúng ta đang là quốc gia mạnh nhất môn này, với nhiều võ sĩ đã ở tầm thế giới.
Hầu hết những gương mặt hay nhất của vật Việt Nam như Khổng Văn Khoa (cổ điển, 74kg nam), Nguyễn Huy Hà, Nguyễn Thế Anh, Bùi Tuấn Anh (tự do nam) hay Nguyễn Thị Lụa (đôn lên hạng 51kg nữ)… đều có mặt nên đội đặt chỉ tiêu đến 6 HCV. Tuy nhiên, điều khiến BHL của đội lo lắng nhất lại là… “vấn nạn” trọng tài.
Uất ức nhất là trường hợp của đô vật Nguyễn Thị Hằng (48kg)
Cũng bởi bị xử ép nhiều nên các VĐV Việt
Theo Chinhphu.vn
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin