Chiếc HCV thứ hai trong ngày hôm qua (17/12) của điền kinh Việt Nam giành được do công của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương. Cô đã có những pha bứt tốc đáng nể để cán đích với thành tích 11 giây 59, HCB thuộc về VĐV của Thái Lan (11 giây 85) và HCĐ cũng thuộc về 1 VĐV của Thái Lan (11 giây 91).
Chiếc HCV thứ hai trong ngày hôm qua (17/12) của điền kinh Việt Nam giành được do công của “nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương. Cô đã có những pha bứt tốc đáng nể để cán đích với thành tích 11 giây 59, HCB thuộc về VĐV của Thái Lan (11 giây 85) và HCĐ cũng thuộc về 1 VĐV của Thái Lan (11 giây 91).
Vũ Thị Hương có biệt danh “nữ hoàng tốc độ của Việt
Tuy nhiên, sự nghiệp của VĐV người Thái Nguyên bắt đầu trượt dốc từ năm 2011, ngay sau khi cô tỏa sáng tại Asiad 2010 diễn ra tại Quảng Châu-Trung Quốc. Sau đó, cô bị chấn thương, không thể tham dự Giải Vô địch Châu Á và cả giải VĐQG năm 2011.
Thêm vào đó, “nữ hoàng tốc độ Việt Nam” còn không bảo vệ được 2 tấm HCV tại kỳ SEA Games 26 được tổ chức tại Indonesia ở 2 nội dung mà cô đã thống trị tại 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Giữa năm 2013, cô phát hiện mình mắc căn bệnh u nang buồng trứng quái ác, phải lên bàn mổ.
Ca mổ của Vũ Thị Hương thành công, song cô cũng như người hâm mộ không tin có thể kịp bình phục để dự SEA Games 27. Tuy nhiên, bằng nghị lực phi thường, “nữ hoàng tốc độ Việt Nam” đã đánh bại căn bệnh quái ác để trở lại vị trí số một ở nội dung chạy 100m, giành tấm HCV quý giá SEA Games 27.
ĐÔNG PHƯƠNG- ĐỒNG BẰNG
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin