Cần chung tay vung bồi!

06:12, 16/12/2013

Trong số trên 600 HLV, VĐV của Việt Nam tranh tài tại SEA Games 27, con số mà các tỉnh- thành trong khu vực ĐBSCL vẫn còn quá ít và nổi bật nhất chỉ có "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên.

Trong số trên 600 HLV, VĐV của Việt Nam tranh tài tại SEA Games 27, con số mà các tỉnh- thành trong khu vực ĐBSCL vẫn còn quá ít và nổi bật nhất chỉ có "kình ngư" Nguyễn Thị Ánh Viên.

Ánh Viên- số 1 miền Tây:


Nguyễn Thị Ánh Viên- tiềm năng ở môn bơi lội.

Sau 2 lần mở đầu xuống nước, kình ngư số một Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên (Trung tâm Huấn luyện Thể thao Cần Thơ) giành cả 2 HCV. Trong đó, Ánh Viên đã xác lập nên kỷ lục mới ở cự ly 200m ngửa nữ, khi vượt qua kỷ lục SEA Games cũ 2'15''73 do kình ngư Indonesia Yessy Yosaputra tại SEA Games 26 lập. Đó cũng như một lời khẳng định vị thế của bơi lội Việt Nam đang ở một tầm cao mới. Không chỉ đánh dấu bước ngoặt cho làng bơi lội nữ Việt Nam mà còn dần khẳng định hướng đi đúng của ngành TDTT trong việc đào tạo VĐV trọng điểm phục vụ cho các mục tiêu cao và xa hơn như ASIAD, Olympic.

Điểm binh:

Qua các kỳ SEA Games trước, những gương mặt "vàng" của khu vực ĐBSCL đã mang về cho Tổ quốc nhiều chiếc HC quý giá: Nguyễn Thị Như Ý, Hồ Ngân Giang, Huỳnh Nhất Thống, Lê Ngọc Hoa, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bùi Minh Thuỵ, Trần Minh Tuấn, Phạm Văn Mách, Vũ Thị Hương, Nguyễn Thu Cúc,...

Tất nhiên, so các kỳ SEA Games trước, lần này quân số của khu vực ĐBSCL có phần đông hơn. Đồng Tháp được xem là khá hùng hậu, với sự góp mặt của 13 VĐV, 1 HVL ở các môn: bóng đá, judo, xe đạp, bi sắt, cờ vua. 


Gương mặt trẻ Từ Thanh Thuận- phát hiện từ đội Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

An Giang có 12 VĐV, 2 HLV tham dự các môn: điền kinh, pencakSilat, vovinam, thể hình, canoeing, xe đạp, bơi lội. Vĩnh Long có 6 VĐV: Từ Thanh Thuận, Nguyễn Hoàng Thương (bóng chuyền nam), Hà Ngọc Diễm (bóng chuyền nữ), Bùi Minh Thuỵ, Trịnh Đức Tâm (xe đạp), Lê Ngọc Huyền (bắn cung) và 2 HLV, 1 trọng tài.

Trong khi vùng Tây Đô được xem là tiềm năng nhưng chỉ có 4 VĐV: Nguyễn Anh Thông (thể hình), Trần Công Tạo (vovinam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Lê Mỹ Hoà (cờ vua).

Tương tự, Long An được xem là lực lượng hùng hậu trong những kỳ SEA Games trước, mà nhiều người biết đến với những cầu thủ bóng đá: Phan Văn Giàu, Nguyễn Thanh Bình, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương,... nhưng lần này chỉ có 2 VĐV bóng chuyền nữ- đáng chú ý là chủ công Lê Ngọc Hoa.

Và các tỉnh khác: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang với quân số còn khá ít, chỉ từ 2- 4 VĐV.

Phát triển tiềm năng:

Được xem là vùng phát triển mạnh hàng đầu về sản xuất lúa gạo, nhưng thời gian qua, việc đầu tư cho TDTT vẫn còn đơn độc, thiếu sự liên kết trong vùng do ai cũng muốn mình có thế mạnh riêng.
 
3 năm qua, Trung tâm HLTT Cần Thơ hình thành và phát triển, hoạt động TDTT thành tích cao có khởi sắc, nhưng nhiều đơn vị còn "thủ", "ém" những gương mặt trẻ có tiềm năng phát triển ở địa phương mình.


Nguyễn Thanh Hiền (26) cầu thủ bóng đá không thể thiếu trong đội hình của HLV Hoàng Văn Phúc. Ảnh: QUANG THẮNG

Muốn đạt thành tích cao và vượt hơn so với các địa phương khác trong khu vực, phải cần có sự liên kết của ngành TDTT trong khu vực, cùng Trung tâm HLTT Cần Thơ chung tay phát triển, đầu tư, đạo tạo nhiều VĐV trẻ cho ngày mai và không đâu xa, hướng tới Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 diễn ra tại tỉnh An Giang.

Bài, ảnh: DƯƠNG THU

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh