Theo Vietnam+, quan ngại an ninh là nỗi lo chính khi Myanmar tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 27- sự kiện thể thao lớn nhất từng tổ chức ở quốc gia này. Mặt khác, với khoảng 6.000 VĐV và 3.000 phóng viên, quan chức (chưa kể người hâm mộ) đang phát sinh nỗi lo thiếu phòng khách sạn.
Theo Vietnam+, quan ngại an ninh là nỗi lo chính khi Myanmar tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 27- sự kiện thể thao lớn nhất từng tổ chức ở quốc gia này. Mặt khác, với khoảng 6.000 VĐV và 3.000 phóng viên, quan chức (chưa kể người hâm mộ) đang phát sinh nỗi lo thiếu phòng khách sạn.
Myanmar vốn là thành viên sáng lập của sự kiện thể thao này, lần gần nhất làm chủ nhà là từ năm 1969 nên hiện Myanmar rất muốn có một màn trình diễn ấn tượng với các nước láng giềng ở kỳ đại hội thể thao khu vực 2 năm tổ chức một lần. Tuy nhiên, những bất ổn từ các sắc dân thiểu số sau khi các vụ đánh bom và đụng độ nổ ra ở nhiều vùng trên đất nước vài tuần lễ trở lại đây có khả năng sẽ khiến các hàng ghế trống vắng.
Myanmar hiện là một trong những nước nghèo nhất Đông Nam Á, với 1/3 dân số sống trong nghèo đói. Song Myanmar vẫn hy vọng giải lần này sẽ tiến bộ hơn lần trước ở Indonesia năm 2011 đã bị vấy bẩn bởi tình trạng tham nhũng, những trì hoãn và kết thúc với một cuộc bạo động gây chết người trong trận chung kết nội dung bóng đá nam.
Dự kiến sẽ có 30.000 người tới dự lễ khai mạc, bao gồm các nguyên thủ quốc gia một số nước, tại SVĐ Wunna Theikdi ở Nay Pyi Taw ngày 11/12.
ĐP
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin