ĐT U23 Việt nam: Vẫn "ngổn ngang" và "bộn bề"

01:11, 27/11/2013

Trước đội hạng Nhất Tây Ninh, U23 Việt Nam đã bộc lộ vô số vấn đề, từ lối chơi cho đến con người. Rõ ràng, công tác chuẩn bị thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn đang ngổn ngang như một công trình xây dựng hết vốn...

Trước đội hạng Nhất Tây Ninh, U23 Việt Nam đã bộc lộ vô số vấn đề, từ lối chơi cho đến con người. Rõ ràng, công tác chuẩn bị thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc vẫn đang ngổn ngang như một công trình xây dựng hết vốn...

 

Trong hiệp 1 trận đấu với Tây Ninh, HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra đội hình mạnh nhất và chỉ có được 1 bàn từ pha đá phạt và hiệp 2, đội hình với nhiều cầu thủ được cho là dự bị vào sân lại có được 2 bàn.

Kết quả ấy không phải là bất ngờ khi trong hiệp 2, các cầu thủ Tây Ninh cũng xáo trộn đội hình với nhiều thử nghiệm và rõ ràng cái đội hình này không mạnh như đội hình đá trong hiệp 1.

Thế nhưng, các cầu thủ Tây Ninh không ít lần khiến cho khung thành U23 Việt Nam chao đảo. Ngoài ra, 2 bàn thắng của U23 Việt Nam trong hiệp 2 có thể coi là màn tỏa sáng của cá nhân Danh Ngọc, trong đó có 1 bàn rất đẹp và được gọi là “siêu phẩm”.

Như vậy, U23 Việt Nam đã không áp đặt được lối chơi lên đội hạng Nhất Tây Ninh. Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 mà HLV Hoàng Văn Phúc dày công xây dựng chưa mang đến hiệu quả cần thiết và điều người ta mong đợi về những miếng đánh có tính bất ngờ, táo bạo thì chưa thấy xuất hiện trong cả 2 đội hình đấu với đội hạng Nhất Tây Ninh.

Nhìn dưới góc độ cá nhân, HLV Hoàng Văn Phúc không hài lòng về màn trình diễn của thủ môn Bửu Ngọc. Mặc dù vậy, U23 Việt Nam không quá đáng lo với vị trí thủ môn khi mà Bửu Ngọc chỉ là sự lựa chọn số 2, Nguyên Mạnh mới là số 1.

Việc Bửu Ngọc mắc nhiều lỗi cũng có nghĩa thủ thành này đang tự mình đánh mất điểm với BHL U23 Việt Nam. Điều đáng lo nhất ở hàng thủ chính là khoảng trống do trung vệ Thanh Hào để lại.

Trước khi gặp phải chấn thương trong trận chung kết BTV Cup, Thanh Hào là cầu thủ được HLV Hoàng Văn Phúc sử dụng nhiều nhất và luôn là sự lựa chọn số 1 cho vị trí trung vệ.

Không có Thanh Hào, ông Phúc loay hoay với nhiều thử nghiệm. Đến trận đấu với Tây Ninh, hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn chơi lúng túng, để lộ nhiều khoảng trống.

Điều đó cho thấy, HLV Hoàng Văn Phúc chưa tìm được lời giải cho bài toán mang tên Thanh Hào và có lẽ đến lúc này, U23 Việt Nam chỉ còn biết trông chờ trung vệ Đồng Tháp nhanh chóng bình phục chấn thương.

Bên cạnh sự thiếu vắng Thanh Hào, việc lối chơi của U23 Việt Nam thiếu đi sự chắc chắn cũng là do Hoàng Thịnh đang dưỡng thương. Hàng tiền vệ U23 Việt Nam không thiếu tiền vệ công, cầu thủ chạy cánh, nhưng lại thiếu mẫu cầu thủ đánh chặn chắc chắn từ giữa sân như Hoàng Thịnh.

Không phê phán Mạc Hồng Quân, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng tiền đạo này đã chơi quá cá nhân. Lý do là Hồng Quân lâu rồi không ghi bàn nên nảy sinh tâm lý nóng vội... Như vậy, cho đến lúc này cả 3 tiền đạo trong tay HLV Hoàng Văn Phúc, gồm: Hồng Quân, Hà Minh Tuấn và Văn Đại đều chưa mang lại cảm giác yên tâm, kể cả nhìn ở góc độ tâm lý, trong khi SEA Games 27 đang đến rất gần.

Theo thethaovietnam.vn

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh