
Đó là những nội dung quan trọng mà các thành viên BCĐ, BTC Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL- Sóc Trăng lần 1- 2013 đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo vào ngày 19/9 tại TP Cần Thơ.
Đua ghe ngo đang phát triển mạnh tại các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL.
Đó là những nội dung quan trọng mà các thành viên BCĐ, BTC Festival Đua ghe ngo đồng bào Khmer ĐBSCL- Sóc Trăng lần 1- 2013 đã nhấn mạnh trong cuộc họp báo vào ngày 19/9 tại TP Cần Thơ.
Theo BTC, Festival sẽ diễn ra từ ngày 14- 17/11 (đúng vào lễ cúng trăng Óoc Om Bóc), gồm 2 sự kiện chính: lễ khai mạc- bế mạc đua ghe ngo trên sông Maspero- TP Sóc Trăng (được truyền hình trực tiếp trên Đài VTV và các đài truyền hình trong khu vực ĐBSCL); lễ Cúng Trăng và các sự kiện phụ: hội chợ thương mại, liên hoan ẩm thực “Món ngon Sóc Trăng”, trò chơi dân gian, hội thao dân tộc, triển lãm ảnh “Ký ức Sóc Trăng”, ca múa nhạc tổng hợp, ca múa nhạc dân tộc và thả đèn nước, hội thi trang phục 3 dân tộc: Kinh- Hoa- Khmer.
Hiện tỉnh đang triển khai xây dựng các công trình chào mừng Festival để hoàn thành đúng tiến độ. Kinh phí tổ chức Festival khoảng 13,5 tỷ đồng.
Dự kiến sẽ có khoảng 500 gian hàng tham gia hội chợ thương mại và BTC không thu phí để các doanh nghiệp tham gia quảng bá, trưng bày sản phẩm Việt Nam.
Festival đua ghe ngo có 2 nội dung: giải nam (1.200m) và giải nữ (1.000m). Có trên 40 đội ghe ngo trong tỉnh và trên 20 đội ghe của các địa phương trong khu vực tham dự như: Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang.
Về cơ cấu giải thưởng, giải nhất: 200 triệu đồng, giải nhì: 150 triệu đồng, giải ba: 100 triệu đồng và giải tư 50 triệu đồng. Riêng giải nam, BTC còn tính giải thưởng ở các vòng bảng.
Festival lần này không chỉ tôn vinh di sản văn hóa, nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa truyền thống của địa phương mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm xây dựng Sóc Trăng ngày càng giàu đẹp.
Đồng thời, đây cũng là đợt tập dợt, tích lũy kinh nghiệm để tổ chức thành công những lễ hội, sự kiện văn hóa mang tầm khu vực và cao hơn; góp phần khẳng định tầm vóc, ý nghĩa để từ đó xây dựng lễ hội này là đại diện di sản văn hóa thế giới của Việt Nam.
Tin, ảnh: DƯƠNG THU
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin