Chuyện Arsenal liên tục hỏi mua siêu sao: Bỗng dưng đổi đời?

07:07, 13/07/2013

Arsenal từ một CLB chỉ biết bán, giờ đang tung hoành trên thị trường chuyển nhượng mùa hè với việc… góp mặt trong hầu hết những cuộc ngã giá của các cầu thủ đang được theo đuổi nhiều nhất.

Arsenal từ một CLB chỉ biết bán, giờ đang tung hoành trên thị trường chuyển nhượng mùa hè với việc… góp mặt trong hầu hết những cuộc ngã giá của các cầu thủ đang được theo đuổi nhiều nhất.

Fabregas khó có thể trở lại Arsenal dù Pháo thủ đang dạm hỏi sát sao.


Gắn mác “đại gia”

Những mùa giải trước, cứ tới kỳ chuyển nhượng là những CĐV của Arsenal lại lo ngay ngáy việc mất những ngôi sao sáng nhất. Sau sự ra đi của những Patrick Vieira, Thierry Henry, Cesc Fabregas, Emanuel Adebayor và Robin Van Persie… Arsenal đã trở thành “sân sau” của các đội bóng lớn.

Tuy nhiên mùa giải này, Arsenal vẫn đang rất chủ động, họ vẫn chưa mất cầu thủ nào ngoại trừ trường hợp chính họ muốn thải loại cầu thủ đó.

Bên cạnh đó, Arsenal trở thành một kẻ cực kỳ năng động trên thị trường chuyển nhượng. Sau khi tỏ ra sốt sắng nhất trong thương vụ Higuain, Pháo thủ thành London tiếp tục khiến NHM ngạc nhiên với việc mời gọi lại cựu đội trưởng ngày nào đã ra đi sang Barca- Cesc Fabregas với chồng tiền lên đến 25 triệu euro.

Sốc hơn, Arsenal tiếp tục lao vào cuộc đua với các “đại gia chuyển nhượng” Man City, Real và PSG để tranh giành chữ ký của tiền đạo người Uruguay Luis Suarez.

Thật giả khó phân

Việc Arsenal bỗng chốc trở nên “sộp” thật sự quá khó tin đối với ai đã từng yêu quý và dõi theo những bước đường cầm quân của HLV Arsene Wenger.

Arsenal không bán sao bởi vì họ… chẳng còn ngôi sao nào thực sự đáng giá để các đội bóng lớn lôi kéo. Có lẽ cầu thủ nhiều sức hút của họ là Willshere, nhưng dù sao anh này vẫn chỉ là một cầu thủ trẻ.

Những mùa bóng trước Arsenal vẫn còn nguồn thu đáng kể từ việc bán sao, vậy ai sẽ tin rằng Arsenal sẽ tự xoay xở hàng chục, thậm chí có thể lên tới hàng trăm triệu euro để mua những ngôi sao đang dạm hỏi?

 “Bung két” mua những ngôi sao đó, đồng nghĩa với việc phải đề nghị những mức lương cực cao để thu hút cầu thủ. Việc này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến cấu trúc lương đã ổn định bấy lâu nay mà Wenger xây dựng tại Arsenal.

Chỉ Higuain thôi đã khó, giờ Arsenal lại mơ đến Suarez, Fabregas… những cái tên cực “hot”. Có lẽ Arsenal nên tìm những mục tiêu phù hợp hơn thay vì chạy theo những hợp đồng quá vọng tưởng như vậy.

YÊN KHÁNH

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh