
Ngày 26/6, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 tiếp tục tranh tài ở các môn bơi lội, Pencak Silat, bóng chuyền (vòng loại), cầu lông (vòng loại cá nhân), cầu mây (vòng loại đồng đội), bóng rổ và bóng bàn (vòng loại đôi nam nữ), điền kinh.
Tay
Ngày 26/6, Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 5 tiếp tục tranh tài ở các môn bơi lội, Pencak Silat, bóng chuyền (vòng loại), cầu lông (vòng loại cá nhân), cầu mây (vòng loại đồng đội), bóng rổ và bóng bàn (vòng loại đôi nam nữ), điền kinh.
Kết thúc ngày thi đấu thứ 3, các vận động viên Việt
Với thành tích này, đội Việt
Trong đó, ở môn bơi lội vận động viên Ánh Viên tiếp tục giành thêm 2 huy chương vàng ở các nội dung 800m tự do với thời gian là 8 phút 53 giây 99 và nội dung 400m tự do với thành tích 4 phút 24 giây 46.
Ở nội dung 800m tự do, vận động viên Thái Lan Ammiga Himathongkom xếp thứ hai, ở nội dung 400m tự do, vận động viên Indonesia Raina Saumi Grahana Ramdl xếp ở vị trí thứ nhì với thời gian 4 phút 26 giây 31.
Tại sàn đấu Pencak Silat, Đoàn thể thao học sinh Việt Nam tranh tài ở 6 trận chung kết, trong đó các vận động viên Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội - đôi và 1 huy chương bạc quyền biểu diễn cá nhân.
Ở nội dung quyền biểu diễn đồng đội, Vũ Tiến Dũng-Nguyễn Xuân Thành-Nguyễn Quốc Việt đã xuất sắc vượt qua các đối thủ Syahrul Fajar-Deni Ramdani-Dino Bima Sulistianto của
Ở nội dung quyền biểu diễn đôi, Nguyễn Thị Huyền và Dương Thị Ánh Nguyệt cũng đã xuất sắc giành thêm huy chương vàng cho đội Việt
Ở nội dung quyền biểu diễn cá nhân, Nguyễn Thị Mai Lan đã không vượt qua được Ni Kadek Astini của
Ngày thi đấu thứ 3 cũng là ngày thi đấu thứ hai của môn điền kinh và các vận động viên Việt
Chiếc huy chương vàng đầu tiên là của Phạm Ngọc Anh ở nội dung ném lao với thành tích 62,28m. Sau đó, ở nội dung chạy 3000m nữ Võ Biên Thanh Thu đã xuất sắc giành thêm tấm huy chương vàng thứ hai.
Liên tiếp sau đó đến lượt Nguyễn Thị Oanh (chạy cự ly 400m), Nguyễn Đức Chinh (100m nam) cán đích giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài 4 huy chương vàng, các vận động viên điền kinh còn mang về thêm cho đoàn thể thao học sinh Việt
Như vậy, tính tới ngày 26/6, đoàn thể thao học sinh Việt Nam đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 52 huy chương, trong đó có 27 huy chương vàng, 15 huy chương bạc, 10 huy chương đồng.
Xếp thứ hai là đoàn thể thao học sinh Malaysia với 46 huy chương, trong đó có 14 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. Xếp thứ 3 là đoàn thể thao học sinh Thái Lan với 45 huy chương.
Hiện nay,
Theo TTXVN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin