
Hai đội tuyển bóng bàn nam, nữ quốc gia sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Nhổn-Hà Nội) từ ngày 26-5, với đội hình đông đảo gồm 10 nam, 9 nữ.
Hai đội tuyển bóng bàn nam, nữ quốc gia sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia 1 (Nhổn-Hà Nội) từ ngày 26-5, với đội hình đông đảo gồm 10 nam, 9 nữ.
CHỜ TRẺ HÓA TRIỆT ĐỂ
Trưởng bộ môn bóng bàn-ông Nguyễn Đức Long khẳng định: “Danh sách VĐV triệu tập lên ĐTQG được dựa trên thành tích chuyên môn ở giải toàn quốc 2013. Các tay vợt nằm trong nhóm 8 VĐV mạnh nhất đều được triệu tập.
Vì thế, đây hiện đang là những VĐV tốt nhất cho đội tuyển”. Ở bảng danh sách nam, dễ thấy gương mặt nòng cốt là hai tay vợt mặc áo lính: Đinh Quang Linh cùng Dương Văn Nam (vô địch đơn nam giải toàn quốc 2013).
Ngoài Quang Linh, nhiều gương mặt quen thuộc như: Tuấn Quỳnh, Duy Hoàng, Mỹ Trang, Việt Linh, Thiên Kim tiếp tục khoác áo ĐTQG năm nay. Mục tiêu trẻ hóa lực lượng đã được đề cập trước khi danh sách đội tuyển thông qua, HLV Lê Huy (Hà Nội) phân tích: “Nếu bộ môn cùng liên đoàn tuyên bố trẻ hóa thì phải thực hiện cụ thể. Đồng thời, ban huấn luyện phải có quyền chỉ đạo thống nhất để rèn rũa cũng như huấn luyện VĐV đạt thành tích cao nhất”.
Những cái tên mới: Nguyễn Anh Tú (Hà Nội), Trọng Hiếu (Vĩnh Long), Thanh Sơn (Bộ Công an), Đức Tuân (Hải Dương) hay Thùy Dương, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Thu Hà (Hải Dương) đúng tiêu chí ấy; đó là họ rất trẻ. Đơn cử Đức Tuân, Thu Hà đang ở tuổi 16 nhưng tại giải toàn quốc 2013, họ vào tới chung kết đôi nam-nữ, hay như Nguyễn Thị Nga dù mới 22 tuổi nhưng có mặt ở 3 trận chung kết giải VĐQG…
|
Cây vợt Tuấn Quỳnh. Ảnh: Minh Hoàng
|
Mục tiêu quan trọng nhất của đội tuyển bóng bàn quốc gia vẫn là SEA Games 27. Việc bỏ dự giải VĐTG 2013 đã khiến giới chuyên môn lẫn Tổng cục TDTT “nổi sóng” ; vì thế, bộ môn bóng bàn sẽ “chữa ngượng” bằng việc góp mặt ở giải vô địch châu Á 2013.
“Danh sách sơ bộ đã có, quan điểm của chúng tôi vẫn giữ nguyên đó là nên khuyến khích đưa VĐV trẻ góp mặt để dạn dày hơn, còn VĐV kỳ cựu gần tới SEA Games sẽ tập huấn ngắn ngày ở nước ngoài ”, HLV Lê Huy cho biết.
HY VỌNG Ở BAN HUẤN LUYỆN MỚI
Ông Nguyễn Đức Long thông tin: “Chưa tìm được chuyên gia nước ngoài, tôi sẽ lên đội tuyển với tư cách HLV trưởng”. Như vậy, sau sự cố năm ngoái thì lần này HLV Lê Xuân Phong không được triệu tập và thay thế ông là HLV Lê Đức Thọ cũng của quân đội. Ngoài ra, còn có hai HLV khác là Lê Huy (Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuần (Hải Dương).
Đã từ rất lâu, người trong giới đều biết, rất hiếm lãnh đạo bộ môn và liên đoàn thị sát đội tuyển nếu tuyển thủ đang tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Mọi thứ đều phó mặc cho HLV và sự tự giác của tuyển thủ. Thực tế cho thấy, sự tự giác là chưa cao nên khi chưa vào giải đấu, HLV chỉ đóng vai trò quản lý… giờ giấc VĐV.
Mọi chuyện được kỳ vọng thay đổi ở ban huấn luyện mới năm nay. “Kỷ luật được đưa lên hàng đầu. Dù đúng là rất khó. Chúng tôi cũng tin tưởng, năm nay có nhiều VĐV trẻ nên các HLV sớm rèn nếp sinh hoạt kỷ luật để họ có ý thức từ ban đầu”, ông Long tâm sự.
Nếu không có gì thay đổi, vào cuối tháng 6, đội tuyển bóng bàn quốc gia sẽ tới Busan (Hàn Quốc) thi đấu giải châu Á. Mong rằng đó là sự ra mắt thành công của những con người mới đang tràn đầy nhiệt huyết.
Theo QĐND Online
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin