Vẫn giữ ngôi vương

12:05, 18/05/2013

Chelsea vô địch Europa League, một giải đấu được cho là sân chơi hạng 2 cho các đội bóng của Châu Âu. Thế nhưng chiếc cúp nào cũng có giá trị của riêng nó. Và Chelsea ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh “quân vương” của họ.

Chelsea vô địch Europa League, một giải đấu được cho là sân chơi hạng 2 cho các đội bóng của Châu Âu. Thế nhưng chiếc cúp nào cũng có giá trị của riêng nó. Và Chelsea ngày càng thể hiện rõ bản lĩnh “quân vương” của họ.

HLV Benitez lại một lần nữa giúp Chelsea của Abramovich vô địch trong tình thế khó khăn.


Sức ép “tạm quyền”

Tính luôn chức vô địch Europa League vừa đạt được, Chelsea đã có 2 danh hiệu cấp châu lục cao quý nhất của bóng đá Châu Âu dưới thời chủ tịch Abramovich. Và cả 2 chức vô địch đó đều được Chelsea đoạt được khi trên ghế chỉ đạo là những HLV tạm quyền.

Có người lý giải rằng, HLV tạm quyền không gặp nhiều sức ép. Vì thế họ dễ dàng thể hiện được năng lực mà không bị áp lực chi phối. Nhưng thực tế, tại Chelsea, bất kỳ HLV nào cũng đều phải nhận những thúc ép khủng khiếp từ nhiều phía.

Chelsea là một đội bóng lớn và có hàng tá ngôi sao với giá trị tổng cộng lên tới hàng trăm triệu bảng. Đó là lý do mà người hâm mộ đội bóng áo xanh không cho phép những “tay mơ” dẫn dắt đứa con tinh thần của họ.

Di Matteo luôn bị coi là kẻ non kinh nghiệm trước khi giúp Chelsea đoạt Champions League, còn Benitez gặp sức ép khủng khiếp khi người ta cho rằng ông đã “hết thời”, cho đến khi “râu kẽm” dẫn dắt đội bóng áo xanh vô địch Europa League.

Thành công không bền

Tính đến nay, Chelsea đã có mọi danh hiệu danh giá nhất tại nước Anh và Châu Âu dưới sự quản lý của ông bầu Abramovich. Nhưng thực tế cho thấy thành công của họ thường không bền. Mourinho giúp Chelsea trở thành bá chủ nước Anh nhưng lại thiếu duyên ở đấu trường châu lục.

Trong khi Di Matteo và Benitez có thể giúp Chelsea gây bất ngờ trong những trận đấu tay đôi, nhưng lại thiếu sức bền và sự ổn định trong những chặng đua dài như Premier League.

Thành công của Benitez có thể chỉ là nhất thời, cũng tương tự như khi Di Matteo giúp Chelsea dành được chiếc cúp bạc danh giá nhưng cũng phải rời ghế sau những trận đấu
thất vọng.

Thật ra, đó chính là bản sắc của Chelsea. MU, Barca thành công nhờ vào sự phát triển lâu dài, còn Chelsea luôn cần những sự thay đổi để vươn tới chiến thắng cuối cùng. Bản sắc của Chelsea cũng chính là triết lý bóng đá, triết lý kinh doanh của “ông trùm Abramovich”.

THẢO HÂN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh