Bầu Thắng chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank. Vậy là điều mà người ta lo ngại đã đến: bầu Thắng trở thành ông bầu của cả 2 CLB V- League một lúc là Gạch Đồng Tâm Long An và Kienlongbank Kiên Giang.
Bầu Thắng chính thức trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị Kienlongbank. Vậy là điều mà người ta lo ngại đã đến: bầu Thắng trở thành ông bầu của cả 2 CLB V- League một lúc là Gạch Đồng Tâm Long An và Kienlongbank Kiên Giang.
Chuyện “một nách hai con” của các ông bầu ở bóng đá Việt Nam không phải lạ. Bầu Hiển từng có quan hệ rất mật thiết với SHB Đà Nẵng trong khi đang là chủ tịch của T&T Hà Nội. Bầu Thụy chính là người phản đối gay gắt nhất và đòi tước ngôi vương của SHB Đà Nẵng mùa trước, nhưng sau đó lại mua lại Navibank Sài Gòn khi đang ngồi ghế cao nhất ở Sài Gòn Xuân Thành.
Nhưng tất cả những trường hợp đó đều không thể so sánh với chuyện bầu Thắng có thể trở thành người lãnh đạo của Kienlongbank Kiên Giang lẫn Gạch Đồng Tâm Long An. Vì ông đang là Chủ tịch VPF- cơ quan đang điều hành, duy trì trật tự và công bằng cho cuộc chơi. Việc nắm trong tay một lúc 2 đội bóng thì dù muốn dù không cũng sẽ nảy sinh vô vàng rắc rối, nghi kị.
Mặc dù trước khi sự thể xảy ra, ông Thắng đã nhượng lại quyền lãnh đạo Gạch Đồng Tâm cho người em và xác nhận Kienlongbank chỉ đóng vai trò nhà tài trợ, hoàn toàn không can gián đến lĩnh vực chuyên môn của đội bóng nhưng liệu như thế có đủ là NHM tin tưởng, người trong cuộc “tâm phục khẩu phục”?
Chuyện kinh doanh của doanh nghiệp và làm bóng đá lại nhập nhằng. V- League với hàng đống rắc rối còn chưa giải quyết trong giai đoạn tái xây dựng, lại gặp phải một vấn đề mới. Lần này là từ nhân vật đang đứng đầu bộ máy điều hành V- League.
YÊN KHÁNH
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin