Mặc dù có lò đào tạo La Masia nổi tiếng hàng đầu Châu Âu, nhưng thói quen của Barca là vẫn phải tung tiền mua sắm trong mùa hè. Việc Neymar xác nhận đang liên hệ với Barca chỉ là thương vụ đầu tiên của đội bóng xứ Catalan.
Mặc dù có lò đào tạo La Masia nổi tiếng hàng đầu Châu Âu, nhưng thói quen của Barca là vẫn phải tung tiền mua sắm trong mùa hè. Việc Neymar xác nhận đang liên hệ với Barca chỉ là thương vụ đầu tiên của đội bóng xứ Catalan.
Thi đấu ăn ý với Messi và Xavi là nhiệm vụ không dễ cho Neymar (giữa).
|
Barca “nghiện” mua sắm
Trong những năm qua, lò đào tạo La Masia của Barca đã khẳng định vị thế số một trên thế giới khi liên tục cho ra lò những sản phẩm chất lượng. Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Pedro… đều là những ngôi sao hàng đầu thế giới ở vị trí mà họ đang thi đấu.
Nhưng trong thời gian gần đây, những “thần đồng” của La Masia đang không được trọng dụng. Lần lượt những Giovani Dos Santos, Bojan Krkic, Tello, Cuenca… đều được đánh giá là rất có tiềm năng nhưng đều không được dành cơ hội và bị đẩy cho đội khác mượn hoặc trả về đội B không thương tiếc. Những tài năng ở La Masia thực tế không có cơ hội khi cạnh tranh với những ngôi sao được Barca mua về như Villa, Sanchez hay Fabregas…
Mỗi mùa bóng Barca đều phải chi không ít tiền để mua những ngôi sao hàng đầu. Nguyên nhân có lẽ đến từ Real Madrid, khi CLB Hoàng gia mua sắm thì gã khổng lồ xứ Catalan cũng phải tung tiền. Cả hai cùng chạy đua trên thị trường chuyển nhượng không những để kéo về những ngôi sao tên tuổi mà còn để cạnh tranh về mặt uy tín.
Mua về… để đó
Barca mua sắm không thua Real nhưng cũng bỏ phế nhiều ngôi sao chẳng kém “Kền kền trắng”. Có thể kể đến những Ibrahimovich, Alex Song, David Villa, A. Sanchez… đã và đang trải qua những ngày dài “sống mòn” trong màu áo đội bóng sọc xanh đỏ.
Theo đuổi lối đá tiqui-taca, Barca cần tìm những ngôi sao không chỉ có tài năng mà còn phải thích hợp có thể bắt nhịp với những Messi, Xavi, Iniesta… Chính vì vậy chỉ có số ít những cầu thủ hàng đầu mà Barca mang về có thể trụ lại sân Nou Camp sau 1- 2 mùa bóng thử nghiệm.
Đó cũng là lý do mà Neymar nên lo ngại trước khi đặt bút vào hợp đồng với Barcelona. Ở Santos, anh là mục tiêu của mọi đường chuyền, nhưng với Barca, Neymar phải học cách chuyền và cống hiến tất cả vì thành công chung của đội bóng. Đó thực sự là một thử thách lớn cho cầu thủ mới chân ướt chân ráo đến với Châu Âu.
THẢO HÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin