Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuổi trẻ xã Hưng Mỹ triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng. Từ công trình hạ tầng giao thông, nhà nhân ái đến hoạt động chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội, lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương khẳng định vai trò xung kích, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của quê hương.
![]() |
| Bàn giao nhà mái ấm tình thương cho bà Thạch Thị Ly, ấp Kênh Xáng. Ảnh: SƠN TUYỀN |
Xã Đoàn Hưng Mỹ hiện có 34 cơ sở đoàn trực thuộc với 647 đoàn viên. Cụ thể hóa lời dạy của Bác về vai trò thanh niên, Ban Thường vụ Xã Đoàn triển khai nhiều hoạt động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội địa phương; lựa chọn công trình sát nhu cầu thực tế, huy động đoàn viên cùng tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân chung tay thực hiện.
Anh Kim Phát- Phó Bí thư Xã Đoàn Hưng Mỹ cho biết, đơn vị xác định học và làm theo Bác phải bắt đầu từ việc làm cụ thể, mang lại lợi ích cho Nhân dân. Trước khi đăng ký công trình, phần việc thanh niên, Xã Đoàn khảo sát nhu cầu từng ấp. Nơi khó khăn nhà ở vận động xây nhà; giao thông chưa thuận lợi huy động nguồn lực làm cầu, đường; chuyển đổi số hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.
Tuổi trẻ Hưng Mỹ lựa chọn học Bác từ việc làm bình dị, gần dân, lắng nghe và giải quyết vấn đề người dân cần. Cách làm này giúp công trình thanh niên đáp ứng nhu cầu địa phương, bồi đắp tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ cộng đồng cho đoàn viên.
Anh Ngụy Tấn Tài, đoàn viên xã Hưng Mỹ chia sẻ, tham gia công trình thanh niên giúp anh hiểu sống có trách nhiệm, sẵn sàng góp sức khi địa phương cần. Mỗi việc làm nhỏ mang lại niềm vui cho người dân là động lực để anh tiếp tục cống hiến.
Từ nhận thức đến hành động, tinh thần học Bác cụ thể hóa bằng nhiều công trình mang dấu ấn sức trẻ. Lĩnh vực an sinh xã hội, Xã Đoàn bàn giao 2 công trình “Nước sạch cho người dân hoàn cảnh khó khăn” tại ấp Trà Cuôn và ấp Hòa Hảo, kinh phí 30 triệu đồng, giúp 7 hộ dân có nguồn nước sạch sinh hoạt.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, tuổi trẻ Hưng Mỹ tập trung nguồn lực xây nhà hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn. 4 nhà nhân ái, mái ấm tình thương hoàn thành, mang đến nơi ở ổn định cho các gia đình. Quá trình thi công, hàng trăm lượt đoàn viên tham gia tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công.
Bà Thạch Thị Ly (ấp Kênh Xáng) xúc động cho biết, căn nhà mới giúp gia đình ổn định cuộc sống.
Niềm vui này cũng đến với em Nguyễn Phước Thắng (ấp Ngãi Hòa) khi được hỗ trợ xây dựng “Nhà nhân ái” trị giá 70 triệu đồng. Em hứa cố gắng học tập để không phụ sự quan tâm của cộng đồng.
Tinh thần học Bác tiếp tục lan tỏa qua công trình phục vụ dân sinh. Từ đầu năm 2026, đoàn viên phối hợp xây dựng tuyến đường đan dài 100m tại ấp Phước Hảo; lắp đặt 26 trụ đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường dài 1km ở ấp Đa Hòa Nam kinh phí 106 triệu đồng. 3 cầu nông thôn tại ấp Phước Hảo, Kênh Xáng và Đa Hòa hoàn thành đưa vào sử dụng với kinh phí 690 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.
Ông Hà Tý Dũng- Bí thư Chi bộ ấp Kênh Xáng cho biết, công trình thanh niên đáp ứng mong mỏi người dân, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản thuận lợi, học sinh đến trường an toàn. Qua đó, tuổi trẻ địa phương thể hiện tinh thần trách nhiệm, xung kích vì cộng đồng.
Xã Đoàn phối hợp tổ chức khám, tư vấn bệnh về mắt miễn phí cho 342 lượt người dân; vận động hơn 1,3 ngàn phần quà, 1 tấn gạo tặng hộ khó khăn kinh phí hơn 420 triệu đồng. Công tác chăm lo thiếu nhi thực hiện qua việc xây dựng khu vui chơi, tặng 478 suất học bổng trị giá gần 120 triệu đồng.
Bối cảnh chuyển đổi số, tinh thần học Bác thể hiện bằng sự chủ động tiếp cận cái mới, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi. Đội hình “Bình dân học vụ số” gồm 30 thành viên hỗ trợ hơn 3,1 ngàn lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến; triển khai mô hình “Chợ 4.0” với 46 mã QR thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao cho 176 người.
Việc này giúp người dân hình thành thói quen sử dụng tiện ích số hàng ngày. Từ công trình, phần việc cụ thể, tuổi trẻ Hưng Mỹ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến xây dựng quê hương.
SƠN TUYỀN


