Nhiệt huyết, gần gũi và luôn tìm tòi cách làm mới, anh Nguyễn Hửu Danh- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Xã Đoàn Phú Quới là một trong những cán bộ đoàn tiêu biểu trong thực hiện “Dân vận khéo” ở địa phương.
Từ những công trình thanh niên, mô hình an sinh xã hội đến hoạt động bảo vệ môi trường, anh luôn góp phần lan tỏa tinh thần tình nguyện, khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) tham gia xây dựng quê hương.
![]() |
| Những phong trào, mô hình do anh Hửu Danh (ngoài cùng bên phải) triển khai thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. |
Những việc làm thiết thực
Nhắc đến anh Nguyễn Hửu Danh, nhiều ĐV, TN xã Phú Quới nhớ đến hình ảnh cán bộ đoàn luôn có mặt trong các hoạt động cộng đồng, từ những buổi ra quân làm đẹp đường quê đến phần việc chăm lo người dân hoàn cảnh khó khăn.
Với quan niệm “dân vận phải bắt đầu từ những việc thiết thực, mang lại lợi ích cụ thể cho người dân”, anh Danh luôn trăn trở tìm kiếm những mô hình phù hợp với điều kiện địa phương. Chính điều đó đã góp phần tạo nên nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên.
Nổi bật là công trình xây dựng NTM địa phương. Hơn 2 năm qua, anh cùng lực lượng ĐV, TN thực hiện hơn 10 công trình thanh niên: Thắp sáng đường nông thôn, tuyến đường hoa kiểu mẫu, công trình “Vỏ xe tuyên truyền”... với tổng kinh phí hàng trăm triệu đồng.
Nổi bật, mô hình “Vườn ươm hoa huệ chuối” đã cung cấp miễn phí trên 10 ngàn cây giống cho các tuyến đường trong xã và nhiều địa phương lân cận. Hơn 5 ngàn cây hoa được ĐV, TN trồng dọc các tuyến đường dài khoảng 5km, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn.
Cùng với các công trình xây dựng cảnh quan, anh Danh chú trọng mô hình an sinh xã hội. Mô hình “Heo đất thanh niên”, “Rửa xe gây quỹ tiếp sức đến trường vì đàn em thân yêu” đã vận động hàng chục triệu đồng hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên nhập ngũ; trao học bổng, BHYT và dụng cụ học tập hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn.
Gần đây, mô hình “Bữa sáng 0 đồng” do Xã Đoàn Phú Quới phối hợp thực hiện nhận được sự hưởng ứng tích cực. Mỗi sáng thứ ba hàng tuần, anh dậy thật sớm để chuẩn bị những phần bánh mì, chai nước suối, đôi khi có thêm nhu yếu phẩm hay gói mắm chay của nhà hảo tâm gửi tặng. Sau khi chuẩn bị xong, anh cùng đoàn viên trao tận tay người bán vé số, công nhân, học sinh hoàn cảnh khó.
Anh Danh cho hay, mỗi chương trình có 100 phần bánh mì thịt, nước suối được trao cho người bán vé số, công nhân, học sinh hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, chương trình đã có 26 lần tổ chức, trao những phần ăn miễn phí nghĩa tình, trở thành cầu nối gắn kết thanh niên với hoạt động thiện nguyện.
Tham gia chương trình, bạn Huỳnh Minh Thiện- Trường ĐH Cửu Long chia sẻ: “Lúc đầu em chỉ tham gia hỗ trợ phát suất ăn, nhưng sau nhiều lần đồng hành em cảm nhận được ý nghĩa của việc cho đi. Nhìn những cô chú lao động nhận phần ăn sáng với nụ cười vui vẻ, em thấy việc làm của mình rất đáng giá. Nhờ những hoạt động như vậy mà em và nhiều bạn trẻ gắn bó hơn với phong trào đoàn”.
Lấy hành động tạo niềm tin
Nhiều năm gắn bó với công tác đoàn, anh Hửu Danh cho rằng dân vận không phải là vận động bằng những lời nói hay khẩu hiệu mà quan trọng nhất là sự chân thành và hành động thực tế.
Theo anh, muốn thu hút thanh niên tham gia phong trào, trước hết phải hiểu thanh niên cần gì, quan tâm điều gì. Vì vậy, anh thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bạn trẻ. Từ đó, các hoạt động được thiết kế theo hướng gần gũi, thiết thực và tạo cơ hội để thanh niên trực tiếp thể hiện vai trò của mình.
“Thanh niên bây giờ có nhiều lựa chọn và áp lực trong cuộc sống. Nếu hoạt động phong trào khô cứng thì rất khó thu hút. Mình phải tạo môi trường để các bạn thấy tham gia là có ích, được cống hiến, được học hỏi và trưởng thành”- anh Danh chia sẻ.
Một trong những trăn trở lớn nhất của anh là làm sao giữ được sự gắn kết của lực lượng thanh niên tại địa phương khi nhiều bạn đi học tập, làm việc xa nhà. Để khắc phục điều này, anh tận dụng nền tảng mạng xã hội để kết nối, tuyên truyền và kêu gọi tham gia hoạt động cộng đồng. Những câu chuyện đẹp, việc làm ý nghĩa được lan tỏa thường xuyên đã góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.
Việc huy động nguồn lực xã hội hóa cũng không dễ. Theo anh Danh, muốn vận động được các tổ chức, doanh nghiệp đồng hành thì hoạt động phải thực chất, minh bạch và tạo được niềm tin.
“Nhà tài trợ sẵn sàng hỗ trợ khi họ thấy nguồn lực được sử dụng đúng mục đích và mang lại hiệu quả. Vì vậy, mỗi chương trình đều phải công khai, rõ ràng và có kết quả cụ thể. Khi đã tạo được uy tín thì việc vận động sẽ thuận lợi hơn”- anh nói.
Từ suy nghĩ đó, nhiều mô hình của Xã Đoàn đã nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp, ngân hàng, nhà hảo tâm và người dân. Nguồn lực xã hội hóa giúp duy trì hoạt động an sinh và tạo điều kiện để nhiều ý tưởng sáng tạo của thanh niên được hiện thực hóa.
Nhận xét về anh Nguyễn Hửu Danh, chị NguyễnThị Huỳnh Khuyên- Phó Bí thư Xã Đoàn Phú Quới chia sẻ, điều tạo nên sức thuyết phục ở người cán bộ đoàn này chính là tinh thần tiên phong trong mọi hoạt động. Làm việc gì anh cũng chú tâm, không qua loa cho xong mà luôn đặt cái tâm vào đó. Đặc biệt, anh cùng làm với đoàn viên chứ không chỉ giao nhiệm vụ.
Từ những việc làm cụ thể, thiết thực, anh Nguyễn Hửu Danh đã góp phần đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên ở địa phương ngày càng phát triển, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sẻ chia trong cộng đồng.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ


