Tại kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi quốc gia năm học 2025-2026, em Trần Thiện Trí, HS lớp 12 Trường THPT Chuyên Bến Tre đã xuất sắc đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh, với tổng điểm 16,1- một dấu ấn nổi bật, góp phần lan tỏa niềm tự hào về giáo dục mũi nhọn tỉnh.
![]() |
| Em Trần Thiện Trí. |
Thay đổi tư duy để bứt phá
3 năm kiên trì theo đuổi mục tiêu HS giỏi quốc gia, Trần Thiện Trí không chỉ tích lũy kiến thức mà còn từng bước trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh. Trí chia sẻ: “Năm lớp 11 là thời điểm em đối diện với sự chững lại khi không thể nâng hạng giải so với năm trước. Khi ấy, em từng hoài nghi về năng lực bản thân và cho rằng mình đã chạm đến giới hạn”.
Tuy nhiên, chính sự hoài nghi ấy lại trở thành điểm khởi đầu cho một bước chuyển quan trọng. Bước vào năm lớp 12, Trí chọn cho mình một tâm thế khác, không đặt nặng thành tích, không tự tạo áp lực về kết quả. “Em nghĩ đơn giản là năm cuối rồi, cố được bao nhiêu thì cố, quan trọng là mình đã nỗ lực hết sức”, Trí nói. Khi không còn bị ám ảnh bởi thứ hạng, em tìm lại được động lực học tập, sự chủ động và niềm vui trong quá trình ôn luyện.
Chia sẻ về cảm xúc khi đạt giải Nhất Trí kể: “Lúc nhìn bảng điểm, em run lắm. Thấy có người được giải Nhất nhưng chưa dám chắc đó có phải số báo danh của mình không. Giải Nhất khi ấy với em chỉ là một ao ước. Vì vậy, khi biết chắc chắn, em vừa ngạc nhiên vừa hạnh phúc”. Với Trí, thành tích này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là phần thưởng xứng đáng cho 3 năm nỗ lực bền bỉ, nghiêm túc.
Chia sẻ về phương pháp học tiếng Anh, Trí cho rằng, ngoài việc chú ý nghe giảng và rèn luyện bài tập chuyên sâu, việc tiếp cận ngôn ngữ một cách tự nhiên qua sách báo, truyện tranh, phim ảnh bằng tiếng Anh mang lại hiệu quả rất lớn. “Cách học này giúp em cải thiện đồng đều 4 kỹ năng. Đặc biệt, kỹ năng nghe, một kỹ năng giữ vai trò then chốt trong đề thi học sinh giỏi quốc gia”, Trí nói.
Nhớ lại những ngày “khổ luyện”, Trí cho biết, giai đoạn căng thẳng nhất là những tuần cao điểm trước kỳ thi. Em học từ sáng đến tối muộn, 9 giờ đêm mới về đến nhà, chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. Cường độ học tập cao, áp lực lớn, nhưng em vẫn cố gắng giữ nhịp sinh hoạt hợp lý. Dù bận đến đâu, em vẫn dành khoảng 3-4 tiếng mỗi ngày để thư giãn, giúp đầu óc không bị quá tải.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Trí cho biết, ba mẹ luôn tạo điều kiện để em phát triển tự nhiên, tôn trọng sự lựa chọn cá nhân và không đặt nặng áp lực thành tích. Có lẽ chính sự tin tưởng ấy đã giúp em sớm tự khám phá và nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng Anh từ những năm tiểu học. Hành trình học tập của em được minh chứng bằng những kết quả nổi bật qua, năm lớp 10 và lớp 11 đều đoạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh; giải Nhất cấp tỉnh, cùng nhiều huy chương tại Olympic 30/4 và các sân chơi học thuật uy tín.
Bên cạnh sự động viên từ gia đình, thầy cô Trường THPT Chuyên Bến Tre luôn đồng hành cùng các đội tuyển. “Sự tận tâm của thầy cô không chỉ thể hiện trong giảng dạy mà còn ở sự quan tâm, sẻ chia trong quá trình ôn luyện. Những buổi học kéo dài đến tối, thầy cô còn tổ chức nấu cháo gà, nui, bánh bao để tiếp sức cho học sinh, tạo động lực để các em yên tâm học tập và nỗ lực vươn lên”, Trí cho biết.
Với Trần Thiện Trí, giải Nhất quốc gia là dấu mốc quan trọng nhưng không phải điểm dừng. Thời gian tới, em dự định tiếp tục củng cố các môn học khác như: Toán, Lý để bảo đảm nền tảng học tập toàn diện; đồng thời, xem tiếng Anh là công cụ quan trọng trên con đường học tập và làm việc trong tương lai.
Niềm tự hào giáo dục mũi nhọn của tỉnh
Không chỉ ghi dấu ấn tại đấu trường học thuật, Trần Thiện Trí còn vinh dự là gương HS tiêu biểu đại diện Trường THPT Chuyên Bến Tre tham dự hội nghị thi đua toàn quốc (tháng 12/2025). Tham dự hội nghị, ban đầu Trí chưa cảm nhận hết ý nghĩa của chuyến đi, chỉ khi trực tiếp lắng nghe các ý kiến phát biểu của lãnh đạo, em mới hiểu đó là một vinh dự rất lớn và cũng là trách nhiệm để bản thân tiếp tục nỗ lực, rèn luyện.
Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bến Tre Nguyễn Minh Chí cho biết, em Trần Thiện Trí đạt giải Nhất quốc gia. Đồng thời, em vinh dự tham dự hội nghị thi đua toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Thành tích này là minh chứng cho tinh thần hiếu học, ý chí vươn lên và khát vọng chinh phục tri thức của thế hệ HS xứ dừa, tạo động lực, cảm hứng mạnh mẽ để HS các cấp noi theo.
“Trần Thiện Trí là HS có nền tảng học tập vững chắc, tư duy ngôn ngữ tốt và đặc biệt nổi bật ở tinh thần tự học, tự rèn. Không chỉ đạt thành tích cao, em còn thể hiện sự khiêm tốn, lễ phép và ý thức trách nhiệm trong học tập cũng như các hoạt động chung của nhà trường. Điều đáng quý ở Trí là niềm đam mê học tập xuất phát từ bên trong, không chạy theo thành tích mà luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân một cách bền bỉ. Em là hình ảnh tiêu biểu của HS Trường THPT Chuyên Bến Tre trí tuệ, bản lĩnh và giàu khát vọng vươn lên”, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bến Tre Nguyễn Minh Chí nhận xét.
Tại kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm nay, toàn tỉnh đoạt 74 giải; trong đó, Trường THPT Chuyên Bến Tre chiếm 33 giải, tăng 8 giải so với năm học trước. Phó Giám đốc Sở GD-ĐT- Võ Văn Bé Hai khẳng định: Chất lượng HS giỏi quốc gia của tỉnh năm nay có bước tiến rõ nét và toàn diện. HS Trường THPT Chuyên Bến Tre tiếp tục giữ vai trò nòng cốt, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của tỉnh tại kỳ thi năm nay.
Bài, ảnh: PHAN HÂN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin