Thời gian qua, sắc áo xanh của đoàn viên, thanh niên (ĐV, TN) đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng người dân. Ở đâu có công trình, phần việc vì cộng đồng, ở đó có những bạn trẻ không quản nắng mưa, ánh mắt lúc nào cũng rạng ngời niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến.
Tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ hôm nay không còn dừng lại ở phong trào, mà đã lan tỏa thành những hành động cụ thể, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.
![]() |
| Những công trình nhà nhân ái được hoàn thành thể hiện sự chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn của tổ chức đoàn. |
Nhiều phần việc cụ thể
Trong căn nhà mới khang trang vừa hoàn thiện, bà Thạch Thị Sanh (ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Xuân) không giấu được niềm vui. Rót ly nước mát mời khách, bà chậm rãi kể: Trước đây, căn nhà cũ xuống cấp nghiêm trọng, cứ mỗi mùa mưa là cả gia đình lại thấp thỏm lo âu.
Cuộc sống khó khăn, con cái làm ăn xa, thu nhập bấp bênh khiến ước mơ về một mái nhà kiên cố với bà tưởng chừng xa vời. “Nhờ Tỉnh Đoàn vận động hỗ trợ 70 triệu đồng, gia đình tôi gom góp thêm chút ít mới cất được căn nhà này. ĐV, TN địa phương còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tôi mừng và biết ơn lắm”- bà Sanh xúc động chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở việc vận động kinh phí, ĐV, TN ở các địa phương còn góp sức bằng chính mồ hôi, công sức của mình. Từng viên gạch được chuyền tay, từng bao xi măng được khiêng vác trong nắng gắt để dựng lên những căn nhà nhân ái hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và các hoàn cảnh khó khăn đã lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia của tuổi trẻ. Chỉ riêng năm 2025, các cấp bộ đoàn đã hỗ trợ xóa 227 căn nhà tạm, nhà dột nát, đóng góp hơn 18.250 ngày công lao động, với tổng kinh phí ước tính trên 5,3 tỷ đồng.
Hòa mình trong hoạt động đầy ý nghĩa ấy, dù áo xanh ướt đẫm mồ hôi, anh Võ Minh Luân (phường Phước Hậu) vẫn nở nụ cười tươi, chia sẻ: “Được góp sức xây nhà hỗ trợ những gia đình hoàn cảnh khó khăn là niềm vui rất lớn. Qua đó, tuổi trẻ chúng tôi có dịp thể hiện vai trò, trách nhiệm, giúp bà con an cư, yên tâm ổn định cuộc sống”.
Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ tỉnh nhà còn đảm nhận nhiều phần việc cụ thể trong xây dựng NTM và đô thị văn minh. Các chiến dịch Xuân tình nguyện, Tháng TN, Ngày Chủ nhật xanh đã thu hút hàng trăm ngàn lượt ĐV, TN tham gia, góp phần xây dựng hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ môi trường và đảm bảo an sinh xã hội.
Tại phường Long Châu, phong trào tình nguyện vì an sinh xã hội được duy trì thường xuyên, với nhiều hoạt động thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, Đoàn phường đã tổ chức trao tặng 3.500 suất ăn “0 đồng”, vận động nguồn lực xã hội trao trên 7.000 phần quà tri ân người có công, gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ học sinh vượt khó… với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.
Theo chị Nguyễn Thị Diệu Phước- Bí thư Đoàn Phường Long Châu, để phong trào đi vào chiều sâu, mỗi hoạt động phải gắn với lợi ích cụ thể của người dân. “ĐV, TN không tham gia cho đủ số lượng, mà phải thấy rõ giá trị của việc mình làm, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm lâu dài với cộng đồng”- chị Diệu Phước nhấn mạnh.
Tiếp tục cống hiến
Dấu chân tình nguyện ĐV, TN đi đến đâu cũng để lại sắc xanh của sự sống. Chỉ trong năm qua, hơn 756 ngàn cây xanh được trồng mới, hàng trăm kí lô mét đường hoa được chăm sóc, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị.
Nhiều mô hình sáng tạo như cột điện nở hoa, tranh tường bích họa đã thay thế những mảng quảng cáo rác, điểm đen môi trường. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn lan tỏa lối sống xanh thông qua mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, phát hàng ngàn túi sinh thái tặng người dân...
Tinh thần “lá lành đùm lá rách” cũng được tuổi trẻ thể hiện bằng những việc làm giản dị mà giàu ý nghĩa. Từ việc nhịn bữa sáng, tiết kiệm tiền cà phê, đập heo đất gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, đến hỗ trợ, giúp đỡ 23.850 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, hay sẵn sàng hiến máu tình nguyện để “trao đời sự sống”...
Tiêu biểu như bạn Lê Thanh Tuấn- sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, đã 13 lần hiến máu. Tuấn bộc bạch: “Mình còn trẻ, có sức khỏe thì ngại gì không tham gia. Nghĩ đến giọt máu của mình có thể cứu sống người khác là thấy hạnh phúc”.
Mỗi giọt mồ hôi rơi trên công trình giao thông, mỗi đơn vị máu hiến tặng, hay mỗi giờ đứng phân luồng giao thông dưới nắng gắt đều góp phần tô thắm vẻ đẹp của tuổi trẻ tỉnh nhà. Như lời anh Võ Phước Chung- Bí thư Xã Đoàn Long Hồ chia sẻ: “Tình nguyện không phải là làm điều gì quá lớn lao, mà đơn giản là khi quê hương cần, chúng tôi luôn có mặt”.
Theo Tỉnh Đoàn, trong năm 2025, các cấp bộ đoàn đã thực hiện 108 công trình TN cấp tỉnh và 9.378 công trình TN cấp cơ sở, với tổng trị giá trên 126 tỷ đồng. Những con số ấy không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn là minh chứng cho nhịp đập sôi nổi của những trái tim trẻ đang không ngừng cống hiến.
Chia sẻ về định hướng thời gian tới, anh Trần Trí Cường- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, các cấp bộ đoàn sẽ tập trung triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện giai đoạn 2022-2030; đẩy mạnh liên kết lực lượng, địa bàn, cộng đồng và nguồn lực. Đồng thời, đổi mới mô hình, phương thức tình nguyện theo hướng linh hoạt, gắn với chuyển đổi số và tình nguyện số; tập trung vào các lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM và đô thị văn minh.
Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ đang lặng lẽ lan tỏa, trở thành nguồn năng lượng tích cực, tiếp thêm niềm tin cho cộng đồng và tương lai phát triển bền vững của quê hương.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin