Những cán bộ đoàn “2 trong 1” tiêu biểu

06:31, 17/12/2025

Trong bức tranh sinh động của tuổi trẻ hôm nay, có những cán bộ đoàn không chỉ làm tốt vai trò tổ chức, dẫn dắt phong trào mà còn lặng lẽ gieo mầm tri thức, niềm tin và ước mơ cho thế hệ trẻ bằng chính nghề giáo của mình. Ở họ, nhiệt huyết tuổi trẻ hòa quyện cùng bản lĩnh chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm bền bỉ đã tạo nên hình ảnh đẹp của những cán bộ đoàn “2 trong 1”.

Cô Lê Thị Thùy Trang được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025.
Cô Lê Thị Thùy Trang được tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2025.

Hết lòng vì học sinh thân yêu

Giữa không gian quen thuộc của Trường THPT Hòa Ninh- nơi những dãy phòng học rộn ràng tiếng cười, sân trường ngập nắng mỗi buổi chào cờ- hình ảnh cô giáo trẻ Lê Thị Thùy Trang- Bí thư Đoàn trường, hiện lên gần gũi và thân thương. Ở cô là sự gặp gỡ hài hòa giữa một giáo viên tận tâm với nghề và một cán bộ đoàn năng động, sáng tạo.

Trên bục giảng, cô Thùy Trang luôn nghiêm túc thực hiện sự phân công của nhà trường, chấp hành đầy đủ các quy định chuyên môn, giữ gìn phẩm chất của người thầy. Những giờ học của cô không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là khoảng thời gian lắng nghe, sẻ chia.

Với học sinh, cô không chỉ là giáo viên mà còn là điểm tựa tinh thần tin cậy- nơi các em có thể bày tỏ cảm xúc tuổi học trò. Chính sự gần gũi, đồng hành ấy đã tiếp thêm cho nhiều học sinh niềm tin và khát vọng vươn lên.

“Tôi luôn nghĩ, trước khi dạy chữ, người thầy cần học cách lắng nghe học trò. Khi các em cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu, việc học sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”- cô Thùy Trang bày tỏ.

Rồi trong màu áo đoàn quen thuộc, không chỉ dừng lại ở vai trò chỉ đạo, cô luôn trực tiếp tham gia, đồng hành cùng học sinh trong từng chương trình, hoạt động phong trào sôi nổi.

Sự hiện diện thường xuyên ấy đã giúp cô trở thành cầu nối bền chặt giữa học sinh, giáo viên và ban giám hiệu nhà trường, góp phần tạo nên sự đồng thuận, lan tỏa tinh thần đoàn kết trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Dấu ấn của cô còn thể hiện rõ qua tinh thần đổi mới, sáng tạo không ngừng. Nhiều mô hình, giải pháp đã được triển khai hiệu quả như: chương trình “Đồng hành cùng Xuân, mang Tết về nhà”; mô hình thu hút đoàn viên, học sinh thông qua hoạt động phát triển văn hóa đọc; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong hoạt động đoàn… Tất cả đều được xây dựng từ sự thấu hiểu tâm lý học sinh và tình yêu dành cho môi trường giáo dục.

“Hoạt động đoàn chỉ thực sự có ý nghĩa khi chạm được đến cảm xúc và nhu cầu thật của học sinh. Tôi luôn mong các em tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và những giá trị tốt đẹp từ chính phong trào”- cô Trang bộc bạch.

Với mong muốn không để học sinh nào phải dở dang con đường học tập vì nghèo, cô kiên trì tìm hiểu từng hoàn cảnh, chủ động kết nối các nguồn lực xã hội để “tiếp sức” các em.

Những buổi trò chuyện bên hiên lớp, những lần ân cần trao hỗ trợ học phí, tặng quà, hay những cái nắm tay động viên đã tiếp thêm động lực để các em tiếp tục đến trường, mở ra cánh cửa tương lai tươi sáng từ sự sẻ chia đầy nhân ái.

Tuy đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi, Nhà giáo trẻ tiêu biểu, đảng viên trẻ tiêu biểu cấp tỉnh... nhưng cô luôn khiêm nhường. “Tôi chỉ mong tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác chuyên môn lẫn hoạt động đoàn, không ngừng “truyền lửa” để mỗi học sinh không chỉ được rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng lý tưởng mà còn vững bước trên hành trình chinh phục tri thức”- cô Trang chia sẻ.

Người anh của sinh viên

Gặp thầy Ngô Hoài Nhiệm- Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường ĐH Cửu Long, Chủ nhiệm CLB Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp trường- trong chương trình hiến máu tình nguyện do Đoàn trường tổ chức mới đây, chúng tôi cảm nhận rõ sự tận tâm, nhiệt huyết hiện hữu ngay từ những điều giản dị: nụ cười hiền, ánh mắt ấm áp và phong cách gần gũi. Thầy Nhiệm có mặt từ rất sớm, cùng sinh viên chuẩn bị từng khâu của chương trình, trực tiếp động viên, hướng dẫn các bạn trẻ tham gia với tinh thần hăng hái và sẻ chia.

Thầy Ngô Hoài Nhiệm (đứng thứ ba từ trái sang) luôn đồng hành, truyền lửa cho sinh viên.
Thầy Ngô Hoài Nhiệm (đứng thứ ba từ trái sang) luôn đồng hành, truyền lửa cho sinh viên.

Với thầy Nhiệm, hoạt động đoàn, hội sinh viên không phải là hoạt động mang tính hình thức mà là môi trường để sinh viên rèn luyện, trưởng thành và biết sống vì cộng đồng.

“Được cùng sinh viên tham gia các hoạt động vì xã hội chính là niềm vui lớn nhất của người làm công tác đoàn trong nhà trường”- thầy Nhiệm chia sẻ.

Niềm vui ấy không ồn ào, mà lắng sâu và bền bỉ như cách thầy đã và đang âm thầm đồng hành, dẫn dắt sinh viên bằng cả tâm huyết và đầy trách nhiệm của một người thầy.

Trong vai trò trợ giảng tại Khoa Kỹ thuật công nghệ, thầy được sinh viên xem như một “người anh” gần gũi. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn kiên trì truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học, khơi dậy trong sinh viên tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng chinh phục tri thức mới.

Bằng sự sáng tạo không ngừng và tình yêu nghề chân thành, thầy đã có nhiều bài báo đăng tải trên tạp chí khoa học của trường; đồng thời là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở dành cho cán bộ, giảng viên giai đoạn 2023-2024. Dấu ấn của sự sáng tạo lại tiếp tục được khẳng định khi thầy đạt giải Ba Cuộc thi Ý tưởng và Dự án khởi nghiệp tỉnh
năm 2023.

Không dừng lại ở đó, thầy còn trực tiếp hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học cấp cơ sở giai đoạn 2024-2025. Với thầy, kết quả hay giải thưởng chỉ là một phần nhỏ thôi, điều quan trọng hơn là giúp sinh viên hình thành tư duy nghiên cứu, biết đặt câu hỏi, tìm lời giải và kiên trì theo đuổi vấn đề mình lựa chọn...

“Nghiên cứu khoa học không quá xa vời. Chỉ cần các em có đam mê, biết quan sát từ những vấn đề rất đời sống và được định hướng đúng, khoa học sẽ trở nên gần gũi và đầy cảm hứng”- thầy Nhiệm chia sẻ.

Chính sự tận tâm của thầy Nhiệm- nhà giáo trẻ tiêu biểu ấy đã và đang lan tỏa tinh thần nghiên cứu khoa học trong sinh viên, góp phần xây dựng môi trường học thuật năng động, sáng tạo và giàu khát vọng.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh