Với sự phát triển của thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, đòi hỏi bạn trẻ không chỉ chủ động thích nghi mà còn phải định hình lối sống hiện đại, bản lĩnh và nhân văn.
![]() |
Bạn trẻ mang thiết bị về nông thôn giúp thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số. |
Bắt nhịp với xu thế
Lớn lên cùng sự phát triển của công nghệ hiện đại với vô vàn tiện ích và kết nối, bạn trẻ đã và đang có cơ hội khẳng định và phát triển bản thân theo cách riêng. Dù học lớp 10, nhưng bạn Nguyễn Hoàng Khang (phường Thanh Đức) luôn đam mê nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin qua sản phẩm sáng tạo “Bếp gas an toàn 4.0”.
Theo Hoàng Khang, mô hình được tích hợp hệ thống thông minh và mang tính ứng dụng thực tiễn. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ để tích hợp chức năng cảnh báo khí gas sẽ đem lại hiệu quả cao trong cảnh báo sớm nguy cơ cháy nổ, khi phát hiện rò rỉ khí gas và triệt tiêu nó. “Em mong muốn sản phẩm sáng tạo của mình sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho người sử dụng, hạn chế tối đa những trường hợp đáng tiếc xảy ra”- Hoàng Khang bày tỏ.
Bắt nhịp với thời đại công nghệ 4.0, bạn trẻ chủ động tiếp cận, ứng dụng và làm chủ công nghệ, lan tỏa phong trào chuyển đổi số. Chẳng hạn, trong công tác đoàn đã áp dụng cuộc họp không giấy; các cuộc thi cũng được tổ chức dưới dạng trực tuyến; sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội để đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền; thực hiện các công trình thanh niên số hóa di tích lịch sử, văn hóa.
Trong đời sống hàng ngày, nhiều bạn trẻ đã tận dụng công nghệ số để học tập hiệu quả, khởi nghiệp và xây dựng sự nghiệp cho riêng mình. Ngày càng nhiều bạn trẻ cũng chọn “chia tay” chiếc ví truyền thống, không dùng tiền mặt mà “chuyển khoản trong vài giây” dù mua ly cà phê, suất cơm trưa, chiếc bánh mì đến chuyện hiếu hỷ,…
Chiều cuối tuần, bạn Phạm Mai Hương- sinh viên năm hai đã ghé một quán bán nước giải khát ở phường Long Châu để mua 4 ly trà đào, cà phê sữa. Thay vì trả tiền mặt, Mai Hương cầm điện thoại thông minh rồi thành thục thực hiện thao tác quét mã QR để thanh toán, vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.
Mai Hương cười tươi: “Em không còn nhớ lần cuối cùng mang theo tiền mặt là khi nào. Giờ đi đâu em cũng thanh toán không dùng tiền mặt, kể cả đi chợ hay đi ăn uống cùng bạn bè, mua sắm online,... Phương thức thanh toán này tiện lợi lắm, chỉ cần điện thoại có kết nối mạng là có thể giao dịch mà không sợ quên đem tiền hay không cần phải chờ thối lại tiền lẻ. Chuyện thanh toán sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc”.
Chia sẻ hiểu biết
![]() |
Bạn trẻ hỗ trợ người dân tiếp cận và biết ứng dụng cơ bản về kỹ năng số thiết yếu. |
Phát huy thế mạnh am hiểu công nghệ số của mình, thời gian qua, bạn trẻ đã xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ người dân. Đã có không ít bạn trẻ mang thiết bị về nông thôn giúp cho thanh thiếu nhi nâng cao năng lực số, dạy người cao tuổi dùng điện thoại thông minh, giúp nông dân bán hàng qua sàn thương mại điện tử, hay hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số,…
Còn nhớ trong chương trình “Tiếp sức mùa thi năm nay”, sinh viên Phân hiệu ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin đưa vào hoạt động đồng hành cùng “sĩ tử”. Các bạn đã thiết kế ứng dụng “Bản đồ số tiếp sức” bằng việc tích hợp ứng dụng AI, Google Maps,… “Dựa vào bản đồ số này, giúp thí sinh tìm được khu vực nghỉ trưa an toàn, nơi có xe đưa đón, điểm phát cơm, tặng nước miễn phí, qua đó động viên tinh thần, ổn định tâm lý cho thí sinh”- bạn Phan Đoàn Phước Đạt- sinh viên phân hiệu cho biết.
Sống trong kỷ nguyên số, không chỉ chủ động tìm tòi, trang bị kiến thức, kỹ năng cho riêng mình, bạn trẻ còn biết sẻ chia và lan tỏa kiến thức ấy. Và gần đây nhất là hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”, bạn trẻ đã sẵn sàng hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID cũng như tiếp cận dịch vụ công, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số,… Người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết để ai ai cũng được biết, được hiểu, được tham gia vào quá trình chuyển đổi số an toàn.
Có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính ở địa phương hỗ trợ người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính, bạn Nguyễn Tuyết Trang (phường Phước Hậu) bày tỏ: “Trên tinh thần hỗ trợ hết sức, em luôn tận tình hướng dẫn sử dụng tài khoản định danh điện tử và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến,... Dù chỉ là việc làm nhỏ thôi nhưng em thấy phấn khởi lắm”.
Cũng là một người trẻ tích cực tham gia hoạt động tình nguyện ý nghĩa này, bạn Cao Duy Linh- sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long bộc bạch: “Tình nguyện không chỉ là dịp để chúng em đóng góp sức mình mà còn là cơ hội để rèn tri thức, luyện kỹ năng và phát triển bản thân. Vì vậy, em đã phát huy hết những gì mình học, được tập huấn để giúp người dân “kết nối”, gần hơn với công nghệ, rút ngắn khoảng cách trong chính quyền số”.
Bài, ảnh: CẨM HUỆ
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin