Đầu tháng thì tiền rủng rỉnh, cuối tháng thì… “cháy túi” là tình trạng chung của không ít bạn trẻ. Vậy bạn trẻ làm thế nào để “liệu cơm gắp mắm”, chi tiêu khoa học và tiết kiệm?
“Cháy túi” vì thích ga lăng
![]() |
Bạn trẻ đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập. |
Vào đầu năm học, bạn trẻ làm mới bản thân bằng việc mua sắm quần áo, phụ kiện thời trang và các thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính bảng; rủ rê bạn bè ăn uống sau những ngày không tụ họp,… Với những khoản chi phí này, không ít bạn có nguy cơ “cháy túi”. Bạn Phạm Ngọc Ngân, sinh viên năm hai cho biết: “Trở lại trường sau những ngày nghỉ hè, việc chi mạnh tay cho sắm sửa quần áo, túi xách, giàu dép, đi cà phê với bạn thân, hiện tại em sắp hết tiền. Từ đây đến cuối tháng, em phải tiết kiệm trong chuyện ăn uống, sinh hoạt và đi lại rồi”.
Chuyện “nhẵn túi” khi gần hết tháng là tình trạng phổ biến đối với hầu hết sinh viên. Bạn Trần Mai Khanh- sinh viên năm ba cho hay, cứ đến tuần thứ tư của tháng thì Mai Khanh và bạn cùng phòng đều rơi vào tình trạng “hụt hơi”. Và trong khoảng thời gian ấy, các bạn cầm cự bằng mì gói, bánh mì chấm nước tương. “Đầu tháng thì ăn cơm sườn, uống trà sữa, cuối tháng kiếm cơm trắng ăn với rau, trứng luộc cũng khó khăn. Sinh viên sống xa nhà mà, cảnh này cũng bình thường thôi”- Mai Khanh cười hề hề.
Không chỉ sinh viên mà ngay cả những bạn trẻ đi làm có thu nhập hàng tháng vẫn thường hay rơi vào tình trạng này. Vì mắc bệnh “nghiện mua sắm” nên chị Lê Hồng Cẩm (phường Long Châu) cứ shopping đều đều. Cứ lương về đến tài khoản là chị hớn hở đi mua sắm. Rồi những khi vui hay buồn chị cũng tìm đến các shop quen,… Không biết bao nhiêu lần chị tự nhủ “không được mua thêm quần áo, giày dép nữa”, thế nhưng khi gặp món đồ ưng ý thì chị lại nghĩ “mua thêm cái này nữa rồi thôi”. Cũng vì căn bệnh ấy mà không hiếm lần chị bị “viêm màng túi”, lắm lúc rơi vào tình trạng túng quẫn. Chị bộc bạch: “Mình cũng có lập kế hoạch tiết kiệm tiền để mua xe, nhưng đâu lại vào đó vì mình tích góp chẳng được bao nhiêu”.
Bên cạnh giá cả ngày càng leo thang thì thói quen chi tiền quá nhiều vào những việc không cần thiết, cũng như không có kế hoạch tiết kiệm phù hợp là nguyên nhân dẫn đến “cháy túi”. Cuộc sống độc thân, không nặng gánh gia đình, thu nhập khá ổn nhưng anh Nguyễn Quốc Việt (phường Thanh Đức) lại cứ lẩn quẩn với việc “có tiền rồi lại kẹt tiền”. Anh chia sẻ: “Vẫn biết là nên tiết kiệm tiền nhưng sao… hơi khó, vì mỗi lần đi chơi, ăn uống cùng bạn bè là tôi cứ hay giành trả tiền. Dù ví bị “teo tóp” nhưng khi nghe bạn bè khen mình ga lăng thì thích lắm”.
Để chi tiêu tiết kiệm, hợp lý
![]() |
Để không bị“cháy túi”, đòi hỏi bạn trẻ phải chi tiêu cho những việc thật sự cần thiết. Trong ảnh: Bạn trẻ học nhóm ở quán cà phê. |
Đa số bạn trẻ cho rằng, có rất nhiều cách để cân bằng “túi tiền” và không bị “viêm màng túi”, nhưng chủ yếu là do mỗi cá nhân có tự giác hay không. Bởi có không ít trường hợp bạn trẻ lên hẳn một kế hoạch chi, để rồi… bể kế hoạch vì chưa có ý thức thực hiện lắm.
Thời sinh viên từng bị chật vật vì chi tiêu “thiếu bài bản”, chị Trần Cẩm Chi- nhân viên chăm sóc khách hàng, rút ra được bài học cho bản thân là không được “vung tay quá trán”. Theo chị, một người trẻ thông minh sẽ biết cách tiết chế những nhu cầu không cần thiết, lên kế hoạch chi tiêu và tích lũy một cách hợp lý. Chị thường chia thành hai phần: 30% tích lũy và 70% chi tiêu sinh hoạt, phòng ốm đau, chuyện đột xuất, gặp gỡ bạn bè... “Còn trẻ nên tiết kiệm, tích lũy cho sự nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn cần chi ra một khoản cho những trải nghiệm, chứ không quá dè dặt khiến tuổi trẻ không có sắc màu”- chị nói.
Với chị Phạm Ngọc Trâm- nhân viên bán hàng, chị thường ghi chú lại những khoản thu- chi để có thể chủ động kiểm soát được “túi tiền” của mình. Thu nhập thuộc dạng trung bình khá nên chị thường chia nhỏ số tiền hàng tháng ra để chi tiêu trong ngày, có cả khoản dự phòng và tiết kiệm. Chị cũng tự học cách chi tiêu sao cho hợp lý. Chị đúc kết kinh nghiệm “không mua những thứ không cần thiết, hạn chế đi chơi hay ăn uống sang chảnh, khéo léo săn hàng trên mạng cũng tiết kiệm được phần nào. Nếu mình không có kế hoạch thì có bao nhiêu tiền cũng xài không đủ đâu. Mình thấy bị “cháy túi” hay không chủ yếu là do mỗi cá nhân chứ không có giới hạn hay quy định mỗi người phải chi xài bao nhiêu hết”.
Trong khi đó, bạn Huỳnh Lê- sinh viên năm hai luôn ý thức được mức chi tiêu từng ngày như thế nào là phù hợp với điều kiện kinh tế cho phép và nghiêm túc thực hiện nó. Cùng với đó, Huỳnh Lê cũng đi làm thêm bằng việc bán nước ép, sinh tố mỗi buổi tối để kiếm thêm thu nhập. Huỳnh Lê bày tỏ: “Em nghĩ nếu chưa kiếm được nhiều tiền thì cứ chi tiêu trong mức chi trả của bản thân thôi, chứ đừng xài phung phí. Riêng em vừa học vừa đi làm cũng phần nào trang trải cuộc sống sinh viên rồi”.
Theo thầy giáo Nguyễn An- Trung tâm Anh ngữ Apollo, bạn trẻ chi tiêu hợp lý để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, hướng tới tương lai ổn định hơn. Và để làm được điều đó, mỗi bạn trẻ phải hình thành cho mình thói quen mua sắm tiết kiệm, có kế hoạch rõ ràng và chi tiêu mỗi thứ phải tiết kiệm một chút, bớt đi một chút. “Việc thắt chặt chi tiêu là cần thiết. Tuy nhiên, không phải vì muốn giữ túi tiền mà vô tình cắt giảm cả những thứ thiết yếu, chấp nhận những bữa ăn đạm bạc lặp đi lặp lại, thậm chí bỏ cả ăn sáng,... Quan trọng là bạn trẻ biết cách cân bằng, tiết kiệm hợp lý, vừa đảm bảo có một nguồn dự phòng để bắt đầu cho những dự định sau này”- thầy Nguyễn An tư vấn.
Bài, ảnh: PHƯƠNG VY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin