Bạn trẻ học cách sống tối giản

13:46, 18/06/2025

Giữa cuộc sống bận rộn và hối hả hiện nay, không ít bạn trẻ hiện đại đã chọn cho mình lối sống tối giản. Sống tối giản không phải là hà khắc với bản thân, mà bạn trẻ chỉ giữ lại những điều cơ bản và thật sự cần thiết.

Sống tối giản để dành thời gian làm những điều mình thích
Sống tối giản để dành thời gian làm những điều mình thích

Giảm những thứ rườm rà

Gặp bạn Nguyễn Ánh Thi- sinh viên ngành công tác xã hội trong một hoạt động quyên góp sách tặng cho học sinh vùng cao, khi đó Thi mang ba lô sách cũ có mới có để “góp chút gì đó” cho hoạt động ý nghĩa này. Theo Ánh Thi, đây là sách bấy lâu nay bản thân tích lũy được.

Một phần vì sở thích, phần cũng vì thấy bạn bè mua nên Ánh Thi cũng mua theo. Chưa đọc hết cuốn này đã mua cuốn khác, nhiều khi mua về chẳng đọc vì không có thời gian, mà vô tình Ánh Thi lãng phí rất nhiều nguồn sách lẫn tiền bạc. Chính vì thế, Ánh Thi quyết định tặng sách này cho những người đang cần.

Ánh Thi cho biết: “Em đang làm quen với lối sống tối giản “để nói không với lãng phí”. Đó là, em chỉ mua sách mới khi đã đọc xong sách cũ và thật sự cần thiết. Kế tiếp là sàng lọc, dọn tủ quần áo; tự đi chợ nấu ăn thay vì ăn ngoài; hạn chế đi trà sữa với bạn bè...

Chọn lối sống tối giản, có bạn trẻ vì thích sự giản đơn, gọn gàng. Có bạn thì bớt mua sắm để tiết kiệm, hoặc có bạn chỉ là muốn bỏ đi những thứ không còn sử dụng nữa. Trước đây, mỗi lần đi ra ngoài là chị Phạm Kim Ngân- nhân viên văn phòng lại mở tủ quần áo chọn tới chọn lui và mãi lâu sau chị mới chọn được đồ mình ưng ý.

Mỗi lần đi chợ hay siêu thị, chị mua đồ lỉnh khỉnh mà “chưa biết có đụng tới hay không, chỉ thấy “hợp gu thì rinh liền”. Thấy bạn bè sắm giày dép trên mạng, chị cũng đặt mua. Cả kệ dép hơn hai chục đôi, nhưng chẳng mấy khi chị mang đến... Vì thói quen ấy, mà nhà chị trở nên bề bộn vì có quá nhiều đồ đạc. Nhận thấy như thế là phí, chị đã thay đổi và tập chi tiêu tiết kiệm.

Chị cho hay, trước tiên, chị chọn giữ lại những món đồ ưng ý mình và sử dụng thường xuyên, còn lại thì thanh lý hoặc đem cho từ thiện. Còn những vật dụng nào thật sự cần thiết chị mới mua, chứ không sắm “vô tội vạ” như trước. “Sau một thời gian thực hành, tôi thấy, việc dọn dẹp nhà cửa cũng trở nên gọn nhẹ hơn. Tôi cũng tiết kiệm được một khoản tiền từ việc mua sắm hợp lý”- chị nói.

Mỗi khi về đến nhà trọ là bạn Bùi Thiên Trang- sinh viên ngành ngôn ngữ Anh lại cảm thấy ngột ngạt, chật chội. Căn phòng chưa đến 20m2 nhưng chứa nào là bàn học, giường ngủ, bếp nấu ăn, tủ lạnh và nhiều đồ đạc, vật dụng linh tinh khác...

Trả lại sự rộng rãi cho căn phòng, Thiên Trang đã dọn dẹp mọi thứ ngăn nắp, lược bỏ đồ dùng không cần thiết, chỉ giữ lại những cái quan trọng.

Đồng thời, hạn chế mua sắm linh tinh và căn nhắc thật kỹ trước khi mua món đồ nào đó. Ngoài ra, cô sinh viên này còn ưu tiên đồ đạc ít nhưng chất lượng tốt, như: dùng một thỏi son, chai nước hoa, một đôi giày, quần áo thì màu trắng đen và các màu trung tính để dễ phối hợp,...

Bớt đi để có nhiều hơn

Theo nhiều bạn trẻ, thực tế không có tiêu chuẩn nào cho lối sống tối giản và mỗi cá nhân có thể chọn cách phù hợp cho mình. Sống tối giản không phải là loại bỏ hết những món đồ mình đang sở hữu mà chọn những món đồ mình cần thay vì mình muốn, ưu tiên những gì có giá trị cho nhu cầu của mình nhất.

Với lương ở mức đủ sống, anh Nguyễn Mạnh Hải- nhân viên bán hàng khéo léo chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày để “đầu tư” cho sở thích khám phá những vùng đất mới. Hầu như hè nào, anh cũng tự thưởng cho mình chuyến phượt đến nơi mà anh yêu thích, như: Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Nha Trang biển xanh cát trắng, hay đến Huế mộng mơ...

Với nhiều bạn trẻ, sống tối giản là khéo léo chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày để “đầu tư” cho những trải nghiệm đáng giá.
Với nhiều bạn trẻ, sống tối giản là khéo léo chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày để “đầu tư” cho những trải nghiệm đáng giá.

Trải nghiệm nhiều nơi được biết thêm những nét đẹp văn hóa, đời sống của người dân, học hỏi nhiều vốn sống bổ ích, anh thấy mình trở nên “giàu có hơn”. Theo anh, tối giản không có nghĩa là tiêu xài tiết kiệm, chi li nhưng là tiêu xài thông minh, không phung phí và có tính toán hợp lý.

Theo đuổi phong cách tối giản bằng việc “nhà chỉ chứa những thứ hữu dụng”, mà chị Phạm Ngọc Hân (phường Tân Ngãi, TP Vĩnh Long) đã tạo không gian sống gọn gàng, từ đó khiến chị cảm thấy thoải mái, suy nghĩ cởi mở và hiểu bản thân hơn. Lối sống này còn giúp chị loại bỏ những thứ không cần thiết, kể cả những điều tiêu cực. “Từ đó, mình có thêm năng lượng để chăm lo bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống và vun đắp cho những điều thật sự quan trọng. Vì khi nhà cửa không còn bề bộn, mình có thêm thời gian để nghỉ ngơi hay chơi môn thể thao mình yêu thích, không mua sắm hoang phí mình sẽ tiết kiệm tiền cho cuộc sống sau này...”- chị nói. Chị cũng cho rằng, tối giản với mỗi người là khác nhau, không nên ép buộc người khác phải giống mình, phải biết tôn trọng sự lựa chọn và cách sống của người khác.

Trong cuốn sách “Lối sống tối giản của người Nhật”, tác giả Sasaki Fumio cho rằng: Tối giản không phải là vứt bỏ hết tất cả, mà là sử dụng một món đồ nhưng cho nhiều việc khác nhau. Sử dụng tối đa công dụng của các món đồ, vừa để tiết kiệm không gian, vừa mang tính thẩm mỹ.

Người sống tối giản là người thực sự hiểu rõ cái gì là cần thiết cho bản thân, chứ không phải là những thứ mong muốn theo cách nhìn của mọi người xung quanh. Lối sống này vừa mang lại những lợi ích về không gian như thoáng đãng, dọn dẹp dễ dàng, vừa mang lại lợi ích cho chính tâm hồn chúng ta…

Tối giản là một hành trình, không phải một điểm đến. Mỗi lần bạn chọn “ít hơn”, bạn đang tiến gần hơn đến một cuộc sống nhẹ nhàng và mới mẻ hơn. Hãy trải nghiệm để cảm nhận “sống tối giản” mang đến cho bạn những điều thú vị như thế nào nhé!

Bài, ảnh: PHƯƠNG VY

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh